Thêm 11 người ở Hải Dương và 2 người ở Quảng Ninh xét nghiệm nhanh dương tính

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính tới 16h ngày 28/1, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 trường hợp có sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19, tỉnh Quảng Ninh có thêm 2 ca dương tính.

Chiều ngày 28/1, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho hay, theo báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính tới 16h cùng ngày, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 trường hợp có sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19.

Như vậy, Hải Dương đến nay có 83 người dương tính với dịch virus Vũ Hán, theo báo Zing.

Tại tỉnh Hải Dương, huyện Chí Linh hiện có 300 trường hợp F1, Kinh Môn là 110, Kim Thành 100. Các trường hợp được truy vết đang chuyển đến khu cách ly.

Riêng Công ty TNHH POYUN, nơi bệnh nhân 1552 làm việc có 2.340 công nhân. Trong đó, 1780 người đã được lấy mẫu. Số còn lại đang tiếp tục được lấy mẫu.

Thêm 2 người dương tính ở Quảng Ninh

Sở Y tế Quảng Ninh cho hay, về ổ dịch cảng hàng không Vân Đồn, đến 16h chiều 28/1, tỉnh đã xác định 851 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 gồm: 466 là F1, 382 F2 và 2 F3. Trong đó, đã lấy mẫy 609 trường hợp.

Trưa cùng ngày, 11 ca được xác định dương tính, đến 16h chiều có thêm 2 ca dương tính. Tổng cộng, Quảng Ninh hiện có 13 ca dương tính.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận số lượng bệnh nhân lớn chỉ trong 1 ngày. Virus Vũ Hán lây nhanh, mức độ lây lan vòng quanh lớn hơn.

“Tôi nghĩ đối tượng rất rộng, không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, các địa phương trên cả nước cần hết sức đề phòng nếu chúng ta muốn đón Tết Tân Sửu bình an”, Thứ trưởng Sơn nói.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam tính đến 18h chiều 28/1

Bộ Y tế chiều 28/1 thông báo về 91 bệnh nhân COVID-19, trong đó, 84 ca nhiễm cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh (2 bệnh nhân đã công bố buổi sáng, buổi trưa thêm 82 bệnh nhân), 7 ca nhập cảnh cách ly ngay.

Ca bệnh 1552 và 1553 (BN1552, BN1553) đã công bố tại Bản tin 6h sáng cùng ngày.

Ca bệnh 1554 (BN1554) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. HCM. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia.

  • Ngày 24/1, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799.
  • Lấy mẫu ngày 25/1, kết quả xét nghiệm ngày 26/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM dương tính với virus Vũ Hán.
  • Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1555 (BN1555) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Ca bệnh 1556 (BN1556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội

Ca bệnh 1557 (BN1557) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội

Ca bệnh 1558 (BN1558) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. HCM.

Ca bệnh 1559 (BN1559) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. HCM.

Ca bệnh 1560 (BN1560) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

  • Ngày 13/1, các bệnh nhân 1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024 sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN 431.
  • Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với virus Vũ Hán.
  • Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó chuyến bay này đã có 05 ca dương tính với virus Vũ Hán.

Tính đến 18h chiều 28/1, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 1.642, số tử vong do COVID-19 là 35, trong đó, 4 người tử vong sau 3-4 lần xét nghiệm âm tính.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 21.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 120; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K", nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Thế giới ghi nhận hơn 2 triệu người chết vì virus Vũ Hán trong hơn 100 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.


Thêm 11 người ở Hải Dương và 2 người ở Quảng Ninh xét nghiệm nhanh dương tính