Mưa lớn diện rộng các tỉnh từ Bình Định đến Nam Bộ, miền Bắc hửng nắng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay ngày 23/12, không khí lạnh có cường độ suy yếu, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (23/12), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm nay (23/12), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Tin cuối cùng về cơn bão số 14 (bão Krovanh)

Tối 22/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 14 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19h ngày 22/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc; 109,0-110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/12/2020

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; thấp nhất 13-16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, phía Bắc có nơi trên 21 độ; thấp nhất 14-17 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ.

Tây Nguyên: Có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 20-23 độ. Tại TP. HCM là 29 độ và Cần Thơ 28 độ.


Mưa lớn diện rộng các tỉnh từ Bình Định đến Nam Bộ, miền Bắc hửng nắng