Miền Bắc sương mù rét hại khi gió mùa mạnh tràn về, Hà Nội xuống 8 độ C

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 30/12, rét kéo dài xuống tận các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng se lạnh, riêng vùng núi cao Bắc Bộ xuống dưới 0 độ C.

Tin phát lúc 3h30 ngày 28/12 của cơ quan khí tượng cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Vào khoảng tối và đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ đêm 29/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ ngày 30/12 khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Hà Nội: Đêm 29/12 và ngày 30/12 có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Tiền Phong dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tháng 1 là thời điểm rét nhất hàng năm. Năm 2021, do tác động của hiện tượng La Nina nên nền nhiệt trung bình trong tháng dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, nhiều đợt rét đậm rét hại sẽ liên tiếp xảy ra.

Thời tiết các khu vực ngày 28/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội: Đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 18-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Tây Nguyên: Có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Tại TP. HCM và Cần Thơ là 32 độ.


Miền Bắc sương mù rét hại khi gió mùa mạnh tràn về, Hà Nội xuống 8 độ C