Mâu thuẫn, con trai tưới 5 lít xăng lên người cha rồi châm lửa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên 21 tuổi ở Bình Định đã lấy can xăng 5 lít tưới vào người cha ruột rồi châm lửa đốt, khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Ngày 8/6, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ dùng xăng đốt khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi; ngụ khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) bị bỏng nặng, theo Người Lao Động.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23h ngày 5/6, ông Lợi, sau khi đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh T. (21 tuổi).

Hai cha con cự cãi một lúc, sau đó, T. lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật quẹt ga châm lửa.

Sau khi bị con trai biến thành "ngọn đuốc sống", ông Lợi lăn lộn kêu cứu. Thấy vậy, vợ ông Lợi là bà Lê Thị Rớt (51 tuổi) và Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi) là con ông Lợi xông vào dập lửa cũng bị cháy lây.

Theo Đời sống Plus, cả 4 người bị bỏng nặng sau vụ việc trên. Riêng ông Lợi bị bỏng rất nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Việt Nam

Mâu thuẫn, con trai tưới 5 lít xăng lên người cha rồi châm lửa