Bắt giữ 1 người Trung Quốc trốn truy nã trong khu cách ly ở Tây Ninh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 9/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bàn giao Dong Hui Yang (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc) cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xử lý theo quy định vào 16 giờ ngày 7/9.

Trước đó, ngày 19/8, Dong Hui Yang bị bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép, sau đó được đưa vào khu cách ly theo dõi COVID-19 theo quy định.

Qua điều tra, Công an Tây Ninh xác định, Dong Hui Yang đang là đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Cụ thể theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2020, Dong Hui Yang thành lập trang Wed giả mạo “Yong Li Casino” để lôi kéo người khác đăng ký làm thành viên trực tuyến và nộp tiền đánh bạc, nhưng sau đó mọi người không thể rút tiền mặt.

Số tiền liên quan đến vụ việc là hơn 1.000.000 nhân dân tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng).

Ngày 6/8, Công an huyện Phụng Tân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt Dong Hui Yang liên quan đến tội lừa đảo. Tuy nhiên, Dong Hui Yang đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện Công an Tây Ninh đã bàn giao Dong Hui Yang cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Đơn vị này sẽ hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc.

Những ngày cuối tháng 8, tỉnh Lào Cai cũng phát hiện và bắt giữ nhóm 21 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Đặc biệt, 21 đối tượng trên đều có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật của các đối tượng bị thu giữ. (Ảnh: Báo Lào Cai điện tử)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 thiết bị điện tử, bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, pin, chip, sim, thẻ các loại….

Việt Nam Xã hội

Bắt giữ 1 người Trung Quốc trốn truy nã trong khu cách ly ở Tây Ninh