Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: ‘Bến đỗ’ của những nhà lãnh đạo sa cơ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vài ngày sau thông tin Cựu Tổng thống Afghanistan chạy trốn trên một chiếc trực thăng chứa hơn 169 triệu USD tiền mặt, người ta đã thấy ông xuất hiện ở Dubai - một “bến đỗ” an toàn cho những nhà lãnh đạo sa cơ. UAE đã chấp nhận cho ông Ghani nương náu vì lý do nhân đạo.

Lựa chọn của một tổng thống “phục vụ nhân dân”

Cách đây không lâu, trong một sự kiện ở Kabul vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói: “Tôi sẽ không chạy trốn!”

Ông đã lớn tiếng tuyên bố: “Tôi sẽ không tìm nơi ẩn náu an toàn, tôi sẽ phục vụ nhân dân”.

Tuy nhiên, khi lực lượng Taliban tiến về thủ đô Kabul và hoàn toàn kiểm soát Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani đã vội vàng rời khỏi đất nước để đến nơi trú ẩn an toàn. Các bộ trưởng trong nội các chính phủ Afghanistan đã mạnh mẽ lên án ông, cho rằng cuộc chạy trốn đột ngột của ông khiến tình thế xấu đi. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Afghanistan, Bismillah Mohammadi, nói trên Twitter sau khi Ghani trốn thoát: "Họ trói tay chúng tôi sau lưng và phản bội đất nước”.

Nhưng ông Ghani đã bảo vệ sự ra đi của mình rằng: “Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chứng kiến ​​cảnh đổ máu ở Kabul”.

Vài ngày sau thông tin Cựu Tổng thống Afghanistan chạy trốn trên một chiếc trực thăng chứa hơn 169 triệu USD tiền mặt, người ta đã thấy ông xuất hiện ở Dubai - một “bến đỗ” an toàn cho những nhà lãnh đạo sa cơ. UAE đã chấp nhận cho ông Ghani nương náu vì lý do nhân đạo.

Abu Dhabi, thành phố lớn thứ 2 sau Dubai là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất thế giới (Ảnh:gettyimages)
Abu Dhabi, thành phố lớn thứ 2 sau Dubai là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất thế giới (Ảnh:gettyimages)

Không giống như những người dân tị nạn khác ở Dubai đang sống trong những căn lều tạm bợ, ông Ghani được cho là đang có cuộc sống ở một trong những thành phố tiện nghi và xa hoa bậc nhất thế giới. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bao gồm: Dubai, Abu Dhabi và 5 thủ đô khác, sẵn sàng chào đón các nhà lãnh đạo bị “thất sủng” - đặc biệt là những người có lượng tiền mặt khổng lồ đáng ngờ, hoặc người còn hữu dụng trong những ván cờ ngoại giao, chính trị.

Theo tin Al Jazeera, ngoài Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng gia đình thì Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Tướng Bismila Khan Mohamedi và hai con trai của ông cũng đã tị nạn ở Dubai.

Những lãnh đạo ‘sa cơ thất thế’ lựa chọn UAE

Cựu Tổng thống Pakistan lưu vong ở Dubai (Ảnh: gettyimages)
Cựu Tổng thống Pakistan lưu vong ở Dubai (Ảnh: gettyimages)

Cựu Tổng thống một thời của Pakistan Pervez Musharraf là một trong số những nhà lãnh đạo cấp cao nương náu ở UAE. Ông Musharraf (78 tuổi) đang đối diện với các cáo buộc phản quốc và từng bị đưa vào danh sách cấm bay trong nhiều năm. Năm 2016, ông được cho phép ra nước ngoài chữa bệnh và ngay lập tức bay đến Dubai. Ông Musharraf đang sống sung túc trong căn hộ 1,6 triệu USD của một tòa nhà cao tầng ở Dubai, có góc nhìn ra tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Các tiện nghi trong tòa nhà bao gồm: Hệ thống không khí trong lành được làm mát trước, cùng với những tiện nghi xa xỉ như hồ bơi, sân vườn, thư viện...

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Ảnh: gettyimages)
Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Ảnh: gettyimages)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cũng là nhân vật nổi tiếng khác đang sống tại Dubai. Shinawatra là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn cả trên thương trường lẫn chính trường tại Thái Lan. Ông Thaksin làm thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006, sau đó để mất chính quyền vào tay quân đội. Ông bị cáo buộc tham nhũng và chạy sang London (Anh) trước khi “hạ cánh” an toàn ở Dubai. Nơi ở của ông Thaksin được bao quanh bởi một vườn hoa lan Thái, có nhiều người hầu. Ông Thaksin là bạn của ông Musharraf, và vị cựu tổng thống Pakistan này từng đến nhà ông Thaksin để dùng bữa.

Các cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đã xem Dubai là quê hương thứ hai (Ảnh: gettyimages)
Các cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đã xem Dubai là quê hương thứ hai của mình(Ảnh: gettyimages)

Bà Yingluck, em gái ông Thaksin, đã thử sức trong lĩnh vực chính trị như anh trai mình. Bà làm thủ tướng Thái Lan từ 2011-2014 nhưng cũng buộc phải từ chức sau cuộc đảo chính năm 2014, vì bê bối liên quan đến kế hoạch trợ cấp cho người trồng lúa của chính phủ. Năm 2017, bà sang Dubai ngay trước khi bị kết án 5 năm tù.

Cựu Vương Juan Carlos của Tây Ban Nha đã biến UAE thành nơi ở chính thức của mình sau khi thoái vị (Ảnh: gettyimages)
Cựu Vương Juan Carlos của Tây Ban Nha đã biến UAE thành nơi ở chính thức của mình sau khi thoái vị (Ảnh: gettyimages)

Cựu vương Tây Ban Nha - Juan Carlos cũng đang sống tại UAE là. Ông buộc phải thoái vị vào năm 2014 sau vụ bê bối đi săn cùng tình nhân ở Botswana trong khi Tây Ban Nha đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 2020, ông Carlos bỏ trốn khỏi quê hương trong bối cảnh nhiều cáo buộc tham nhũng xảy ra với ông. Ông Carlos hiện sống trong một ngôi biệt thự nhiều triệu USD trên đảo Zaya Nurai, rộng hơn 1.000 m2, có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, một hồ bơi, có bãi biển riêng và thường đón tiếp Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed.

Ông Dahlan được cho là đang làm cố vấn cho Thái tử bin Zayed, và hiện đang sống trong một biệt thự bên bờ sông ở Abu Dhabi (Ảnh:gettyimages)
Ông Dahlan được cho là đang làm cố vấn cho Thái tử bin Zayed, và hiện đang sống trong một biệt thự bên bờ sông ở Abu Dhabi (Ảnh:gettyimages)

Ông Mohammed Dahlan, cựu lãnh đạo an ninh của phong trào Fatah thuộc Palestine, cũng đã chạy sang Abu Dhabi để tránh bị kết án tù vào năm 2011, vì cáo buộc ám sát cố lãnh đạo Yasser Arafat. Ông Dahlan được cho là đang làm cố vấn cho Thái tử bin Zayed, và hiện đang sống trong một biệt thự bên bờ sông ở Abu Dhabi (thành phố lớn thứ 2 sau Dubai). Ông từng thuê một cung điện 2 triệu USD tại Serbia, sau đó thân tín của ông đã mua lại cung điện này.

Đông Mai

(Tổng hợp)



BÀI CHỌN LỌC

Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: ‘Bến đỗ’ của những nhà lãnh đạo sa cơ