Xe khách chở 38 người lao xuống vực ở Kon Tum, ít nhất 7 người chết

Giúp NTDVN sửa lỗi

2 bệnh viện tỉnh Kon Tum đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực vào sáng nay ngày 11/7, khiến ít nhất 7 người tử vong.

Sáng 11/7, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn 1 xe ô tô khách chở khoảng 38 người lao xuống vực sâu 20 m.

Cụ thể truyền thông trong nước đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, xe khách BKS: 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Khi chạy qua đèo Ngọc Vin (km23 + 850 đoạn qua xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực sâu 20 m.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở khoảng 38 người. Một số nạn nhân cho biết, lúc rạng sáng cùng ngày, mọi người đang ngủ thì nghe tài xế la lớn xe mất thắng. Chiếc xe sau đó lao xuống vực và rất nhiều người bị thương.

Vào lúc 11h cùng ngày, đã có 7 người tử vong (5 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu và 1 người chết tại bệnh viện). Phụ xe và 29 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 3 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trên xe có 6 nạn nhân là trẻ em. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện lực lượng chức năng đang cưa xe, cứu người, tiếp tục tìm kiến nạn nhân. Các nạn nhân bị thương đang được chở đi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu.

Một lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum cho biết, bước đầu xác định xe khách bị lật chạy không đúng tuyến.

Việt Nam Xã hội

Xe khách chở 38 người lao xuống vực ở Kon Tum, ít nhất 7 người chết