Vụ ô tô 4 chỗ lao xuống biển ở Quảng Ninh: Cả 4 người đều đã tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào chiều ngày 11/7, sau nhiều tiếng đồng hồ cấp cứu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân thứ 4, nạn nhân cuối cùng trong vụ xe ô tô 4 chỗ lao xuống biển đã tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm:

  1. Chị Vũ Thị Hà (sinh 1988, vợ của lái xe, trú ở 312 K1, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội);
  2. Cháu Trần Minh Quân (sinh 2017, con của chị Vũ Thị Hà);
  3. Cháu Bùi Tiến Dương (sinh năm 2011, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội);
  4. Chị Vũ Thị Hợp (sinh 1984, trú tại Đông Ngạc, Từ Liêm, TP Hà Nội).

Lái xe trong vụ tai nạn là anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)- người duy nhất trên chiếc xe hơi thoát nạn.

3 trong số 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đã chết trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe. (Ảnh chụp màn hình)

Bác sỹ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin với truyền thông: "Nạn nhân thứ 4 tiên lượng tử vong ngay từ sớm. Vào 14h23’ chiều nay, gia đình xin cho nạn nhân về Hà Nội. Bệnh viện kết hợp với cơ quan công an hoàn thiện thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về nhà, vào khoảng 15h cùng ngày".

Cùng ngày, đại diện công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin, đã chuyển tài xế Trần Tuấn Anh về tạm giữ tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này ở mức 0,9 milimol/lít máu, có kết quả âm tính với ma túy.

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra đêm 10/7, tại cuối đường bao biển Trần Quốc Nghiễn ở phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh làm 4 người (gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em) bị mắc kẹt trong xe dưới biển, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tài xế thoát được ra ngoài.

Việt Nam Xã hội

Vụ ô tô 4 chỗ lao xuống biển ở Quảng Ninh: Cả 4 người đều đã tử vong