Vĩnh Phúc: Thêm 19 ca COVID-19 mới, trong đó Bar Sunny 18 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 10/5, tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 18/19 người có nguồn gốc dịch tễ từ ‘ổ dịch’ quán Bar Sunny.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch COVID-19 Vĩnh Phúc, sáng nay (10/5), tỉnh này ghi nhận thêm 19 ca bệnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này lên 52 người.

Trong số 19 ca bệnh mới, thì 18 ca được xác định nguồn gốc lây liên quan tới ổ dịch quán Bar Sunny.

Chi tiết về 19 bệnh nhân mới trong sáng nay của Vĩnh Phúc như sau:

  • Bệnh nhân (BN) 3360, G.M.F., 41 tuổi, nam, người Trung Quốc. BN 3360 thuộc nhóm lây nhiễm Công ty Vinatop, là nơi ông Cao Jin Bao, chuyên gia Trung Quốc đến làm việc. Trong các ngày 23, 24, 26, 27/4, BN 3360 tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia Trung Quốc này.

18 bệnh nhân dưới đây đều thuộc nhóm lây nhiễm từ Bar Sunny:

  • BN 3362, N.V.Đ, 31 tuổi, nam, quê quán và cư trú ở TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân lái xe cho các ca bệnh dương tính liên quan đến Bar Sunny, đã được đưa đi cách ly tập trung ngày từ ngày 2/5.

Tất cả 17 người dưới đây đều là người tiếp xúc vòng 1 với các ca bệnh đã công bố trước đó, hiện tại đang cách ly tập trung tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh khu vực Phúc Yên:

  1. BN 3364, N.Q.T, 35 tuổi, nam, quê quán và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  2. BN 3366, N.T.M.L, 28 tuổi, nữ, quên quán và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  3. BN 3367, H.V.Đ, 43 tuổi, nam, quê quán và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  4. BN 3368, T.M.T, 40 tuổi, nam, quê quán và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  5. BN 3370, L.T.N., 27 tuổi, nam, quê và cư trú ở huyện Bình Xuyên.
  6. BN 3371, N.V.T, 28 tuổi, nam, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, trú tại TP .Phúc Yên.
  7. BN 3374, H.X.Đ, 46 tuổi, nam, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, trú tại TP. Phúc Yên.
  8. BN 3377, N.T.L.A, 26 tuổi, nữ, quê ở TP. Phúc Yên.
  9. BN 3378, V.T.H, 23 tuổi, nữ, quê ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang), cư trú tại TP. Phúc Yên.
  10. BN 3379, N.T.H., 31 tuổi, quê và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  11. BN 3380, L.V.D, 42 tuổi, nam, quê và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  12. BN 3381, N.T.T.H, 38 tuổi, nữ, quê và cư trú tại huyện Yên Lạc.
  13. BN 3382, N.T.L, nam, 25 tuổi, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, trú tại TP. Phúc Yên.
  14. BN 3383, L.T.S, 32 tuổi, nữ, quê và cư trú ở huyện Tam Đảo.
  15. BN 3384, Đ.Q.Đ, 28 tuổi, nữ, quê và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  16. BN 3385, N.T.T, 37 tuổi, nam, quê và cư trú ở TP. Phúc Yên.
  17. BN 3386, N.T.L, 28 tuổi, nữ, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, cư trú ở TP. Phúc Yên.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ 30/4 đến 9/5, tỉnh này đã có 34.395 trường hợp được theo dõi, giám sát, trong đó có 2.255 trường hợp F1; 17.195 trường hợp F2; 14.945 trường hợp F3.

Trong tổng số 10.689 mẫu xét nghiệm, có 33 mẫu dương tính, 38 mẫu nghi ngờ dương tính, 10.426 mẫu âm tính và 192 mẫu đang chờ kết quả. Hiện toàn tỉnh có 2.123 trường hợp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế tập trung.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng số lượng các cơ sở cách ly từ 4 cơ sở lên 19 cơ sở với công suất trên 6.000 giường; tăng quy mô và khả năng hoạt động của bệnh viện dã chiến; tăng khả năng xét nghiệm lên gấp 5 lần, thực hiện tối thiểu 5.000 mẫu xét nghiệm/ngày; mở rộng xét nghiệm đến đối tượng F2 và các đối tượng nghi ngờ.


Vĩnh Phúc: Thêm 19 ca COVID-19 mới, trong đó Bar Sunny 18 ca