Việt Nam tuyên án 28 năm tù 2 người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng trộm két sắt

Giúp NTDVN sửa lỗi

2 đối tượng trong nhóm người Trung Quốc phá két sắt trộm tiền của các công ty ở Đà Nẵng, Quảng Nam vừa bị tuyên tổng án 28 năm tù.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, chiều 29/9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử Ban Wei Bing (39 tuổi) và Ban Shan Ke (45 tuổi), quốc tịch Trung Quốc về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng mức án 14 năm tù.

2 bị cáo người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng nhận án 14 năm tù mỗi người
2 bị cáo người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng nhận án 14 năm tù mỗi người. (Ảnh chụp video)

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 8/2019, hai bị cáo này cùng A Cheng, A Ying (không xác định được lai lịch) nhập cảnh vào Đà Nẵng. Nhóm 4 người lưu trú tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, thuê xe máy đi tìm những nơi sơ hở để trộm tài sản.

Rạng sáng 22/7/2019, Bing, Ke cùng A Cheng thuê 2 xe máy đến xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang), đột nhập Công ty Việt Hương. Tại phòng làm việc, cả nhóm dùng 6 thanh sắt đã chuẩn bị trước đó để cạy két, lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Sau đó, nhóm trên đem tiền đến một khách sạn đổi lấy 26.000 NDT, chuyển vào tài khoản của Bing. Dụng cụ phá két được nhóm đem cất giấu ở đường lên đèo Hải Vân.

Theo báo cáo của Công ty Việt Hương với cơ quan công an, số tiền bị kẻ gian phá két sắt lấy trộm là hơn 997 triệu đồng.

Tháng 8/2019, nhóm này quay lại Đà Nẵng, đột nhập Công ty dệt may Thái Liên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), phá 2 két sắt lấy hơn 500 triệu đồng rồi đổi sang nhân dân tệ chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, nhóm này đột nhập 3 công ty khác nhưng không lấy được gì.

Giữa tháng 10/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại TP. Đà Nẵng thì bị Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ. Riêng hai người liên quan, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch, địa chỉ... nên tách ra xử lý sau.

Trước đó, vào chiều 18/8/2020, TAND TP. HCM (Việt Nam) tuyên phạt 16 năm tù Ma Ting Di (43 tuổi, người Trung Quốc) về tội Trộm cắp tài sản. 6 đồng phạm của Di nhận 3-14 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2018, Di rủ các đồng hương nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiều ngạch tại tỉnh Cao Bằng. Di liên hệ với Thảo, Huấn, Long là người quen biết trước đó đưa đi các tỉnh trộm cắp.

Bị cáo Di (áo xanh) bị tuyên 16 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Di (áo xanh) bị tuyên 16 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, tối 27/4/2018, khi đi qua trạm thu phí chợ Đệm, đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương, nhóm này đột nhập vào trong, cạy két sắt lấy tiền cho vào bao tải. Khi nhóm tiếp tục lục soát két sắt khác thì bị nhân viên giám sát camera phát hiện. Te bị các nhân viên bắt cùng nhiều tang vật.

Hai người còn lại bỏ bao tải tiền chạy thoát thân. Công an xác định số tiền thu giữ tại hiện trường là hơn 2,8 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2018, nhóm này tiếp tục nhập cảnh Việt Nam, thuê người lái xe chở đến công ty trong Khu công nghiệp Đồng Xuân (tỉnh Thái Bình) trộm gần 700 triệu đồng.

Hai hôm sau, nhóm phá két sắt của một công ty khác ở tỉnh Hưng Yên lấy gần 100 triệu đồng. Tiếp đó, nhóm trộm đến Hải Dương, Hải Phòng gây án.

Tối 13/8/2018, băng này đột nhập vào trạm thu phí ở huyện Gia Lộc, Hải Dương phá két sắt lấy hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 9/9/2018, băng này đột nhập Công ty CP Mây tre đan Ngọc Sơn (huyện Bình Lục, Hà Nam) cạy két sắt nhưng không có tiền nên bỏ đi. Sau đó, cả nhóm bị bắt trên đường di chuyển.

Trong phiên xét xử tháng 5/2020, Di và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng số tiền chiếm đoạt chỉ hơn 800 triệu đồng. Do các bị cáo không nhận được bản cáo trạng tiếng Hoa nên không biết về số tiền bị cáo buộc. HĐXX sau đó đã trả hồ sơ để bổ sung tài liệu.

Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm có đủ căn cứ xác định các bị cáo trộm số tiền 4,7 tỷ đồng của nhiều công ty đơn vị.

Tại tòa ngày 18/8/2020, các bị cáo vẫn không đồng ý với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng như hưởng lợi.

Việt Nam Chính trị

Việt Nam tuyên án 28 năm tù 2 người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng trộm két sắt