Việt Nam: Nhiều chuyên gia kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tháng, có thể đến hết học kỳ II

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều chuyên gia Việt Nam kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tháng, có thể đến hết học kỳ II năm học 2019-2020, nhằm tránh phải thay đổi lịch nghỉ học nhiều lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điều chỉnh khung thời gian năm học lần thứ hai. Theo đó, năm học sẽ kết thúc trước ngày 15/7, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ 8-11/8.

Nhiều chuyên gia kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tháng, có thể đến hết học kỳ II năm học 2019-2020 để phòng COVID-19, nhằm tránh phải thay đổi lịch nghỉ học nhiều lần.

"Dường như Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn muốn năm học mới 2020-2021 bắt đầu từ ngày 5/9. Thật ra ngày khai giảng chỉ mang tính truyền thống, không luật nào quy định, tại sao không tính đến phương án nghỉ lấn sang năm học sau?", trích lời đặt vấn đề của thạc sĩ Lưu Đức Quang (Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM)

Nhiều tỉnh thành đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến cuối tháng 3, hoặc đầu tháng 4. Thời gian cho nghỉ hè đã được dùng hết.

Như vây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cần tính toán cho năm học mới bắt đầu muộn hơn 1-2 tháng so với mọi năm. Khung thời gian của năm học 2019-2020 sẽ được tịnh tiến theo.

Cùng quan điểm, PGS Nguyễn Thiện Tống (Đại học Bách khoa TP HCM) cũng có ý kiến rằng ngành giáo dục cần tính phương án cho nghỉ học kéo dài thêm 1-2 tháng tới, thậm chí nghỉ hết học kỳ II do nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Chiều ngày 14/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP. HCM về 04 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên thành 53 ca.

Như vậy, trong ngày 14/3, có 05 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xác nhận. Việt Nam hiện có 53 ca nhiễm dịch corona, trong đó 37 trường hợp đang được điều trị.

Các tỉnh có người nhiễm dịch COVID-19 là:

  • Vĩnh Phúc (11)
  • Hà Nội (09)
  • Bình Thuận (09)
  • TP.HCM (07)
  • Quảng Ninh (05)
  • Đà Nẵng (03)
  • Huế (02)
  • Quảng Nam (02)
  • Lào Cai (02)
  • Khánh Hòa (01)
  • Thanh Hóa (01)

Trước diễn biến dịch Covid-19 quá nhanh và phức tạp, chính phủ Việt Nam đã quyết định Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 27 quốc gia châu Âu.

Nguyễn Minh

Việt Nam

Việt Nam: Nhiều chuyên gia kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tháng, có thể đến hết học kỳ II