Việt Nam giảm gần 1.000 ca nghi nhiễm virus corona

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong 4 ngày gần đây, số ca nghi nhiễm dịch corona giảm nhẹ, hiện nay có hơn 3.700 ca.

Tính đến sáng 4/4, Việt Nam đã có 3.736 người nghi nhiễm virus corona Vũ Hán (Covid-19) đang cách ly tại các bệnh viện, giảm 935 trường hợp so với 3/4, theo công bố từ Bộ Y tế.

Trong đó 253 người mới cách ly trong ngày, 3.486 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi, theo Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam.

Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Con số nghi nhiễm của Việt Nam hôm 28/3 đến 31/3 là 3.215 trường hợp (như hình dưới đây). Tuy nhiên đến ngày 1/4, số nghi nhiễm đã vọt lên hơn 4.600 trường hợp. Sau đó các ca nghi nhiễm giảm dần trong 4 ngày gần đây.

Biểu đồ số ca nghi nhiễm ở Việt Nam từng ngày (Ảnh chụp màn hình Vnexpress)
Biểu đồ số ca nghi nhiễm ở Việt Nam từng ngày (Ảnh chụp màn hình Vnexpress)

Ngoài ra, cả nước có hơn 73.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó hơn 36.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đây là những người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Tình hình cách ly của các thành phố lớn:

  • Hà Nội: Gần 4.000 người được theo dõi tại 16 khu cách ly tập trung. Hơn 21.000 trường hợp đang theo dõi tại cộng đồng.
  • TP HCM: Hơn 7.000 trường hợp đang cách ly tập trung.
  • Đà Nẵng: Hơn 600 người cách ly tập trung, hơn 1400 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.
  • Cần Thơ: Cách ly tập trung 370 người, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú 121 trường hợp.

Sáng 4/4, Bộ Y tế thông báo thêm 2 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng ca nhiễm dịch lên 239. Hà Nội hiện có số bệnh nhân nhiều nhất với 107 ca, tiếp theo là TP HCM với 53 bệnh nhân.

Đến nay, Việt Nam đã có 90 ca bệnh được công bố bình phục/ra viện. Số bệnh nhân còn lại là 149 ca đang điều trị tại 20 cơ sở y tế trên cả nước. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định.

Về sức khoẻ của các bệnh nhân nặng, hiện sức khoẻ của các bệnh nhân đã có nhiều tiến triển. Trong đó 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần; 03 ca đang thở oxy, 1 ca ca thiệp ECMO.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và được công bố là “Đại dịch toàn cầu”.

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Việt Nam giảm gần 1.000 ca nghi nhiễm virus corona