Việt Nam có bệnh nhân thứ 48 mắc virus corona từ TP.HCM

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân thứ 48 ngồi chung ôtô với bệnh nhân 45 và cùng tiếp xúc với bệnh nhân 34 (ở Bình Thuận), dương tính với virus corona Vũ Hán.

Sáng 14/3, Bộ Y tế nhận thông báo về ca nhiễm dịch Covid-19 thứ 48 ở Việt Nam là một bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, TP. HCM.

Lịch sử dịch tễ của bệnh nhân này như sau.

  • Sáng 11/3, khi biết bệnh nhân thứ 34 dương tính, người này đã được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.
  • Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng.
  • Tối 13/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP.HCM 23 giờ ngày 13/3.
  • Sáng 14/3, kết quả xét nghiệm dương tính.

Đây là bệnh nhân thứ 11 trong nhóm liên quan tới nữ doanh nhân Bình Thuận - bệnh nhân 34. Nữ doanh nhân này xuất cảnh Việt Nam quá cảnh Incheon, Hàn Quốc, tới New York và Washington D.C., khi trở về qua Qatar, nhập cảnh TP HCM rồi về Bình Thuận.

Các ca nhiễm dịch liên quan đến bệnh nhân thứ 34 gồm: chồng (59 tuổi), con trai (28 tuổi), cháu gái (2 tuổi), con dâu, người giúp việc, bà thông gia, một nhân viên, một bé trai 12 tuổi và 2 người tiếp xúc ở TP. HCM.

Toàn bộ học sinh TP.HCM được nghỉ học đến ngày 5/4

Sáng ngày 13/3, TP.HCM thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên và học viên. Cụ thể, thành phố quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ đến ngày 5/4.

Nguyên nhân chính là việc đảm bảo an toàn của học sinh phải được đặt lên hàng đầu trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và dời kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 48 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 32 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Các tỉnh có người nhiễm dịch COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (06); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (07); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 120 quốc gia, khiến hơn 120.000 người nhiễm bệnh và được công bố là “Đại dịch toàn cầu”.

Nguyễn Sơn

Việt Nam

Việt Nam có bệnh nhân thứ 48 mắc virus corona từ TP.HCM