Viện K phức tạp hơn BV Nhiệt đới, phong tỏa 5.000 người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khoảng 5.000 người sẽ bị tạm phong tỏa tại các cơ sở của Bệnh viện K. Nguồn lây COVID-19 tại viện vẫn là từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Sáng nay (7/5), Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đến kiểm tra việc phong tỏa tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo ông Ngọc Anh, tình hình dịch bệnh ở Viện K phức tạp hơn ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bởi Bệnh viện K cũng là tuyến đầu và có nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành đến chữa trị.

Theo điều tra dịch tễ, trong số 10 ca dương tính có một bệnh nhân từng điều trị 1 tháng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, về Bệnh viện K lây cho 5 bệnh nhân khác và 4 người nhà.

Cụ thể, bệnh nhân B.T.H. (63 tuổi) đã tới điều trị bệnh viêm gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội từ ngày 31/3. Sau đó, bà H. chuyển về Bệnh viện K từ ngày 27/4. Đến ngày 29/4, khi có lây nhiễm cộng đồng, Bệnh viện K đã rà soát và kết quả phát hiện chùm ca bệnh này.

Qua xét nghiệm chủ động 120 mẫu, có 18 nhân viên y tế bao gồm cả F1, F2, kết quả đều âm tính, 102 mẫu người nhà, người bệnh có 10 mẫu dương tính. Hiện bệnh viện đang tiếp tục xét nghiệm.

Bệnh viện K hiện đang cách ly từng khoa, từng tầng, từng phòng. Bệnh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân mới, chỉ nhận bệnh nhân nặng, cấp cứu gấp.

Bệnh viện K có 3 cơ sở ở Hà Nội, là cơ sở điều trị ung bướu đầu ngành và lớn nhất ở Việt Nam, với hơn 1.900 nhân viên. Tổng số người bị cách ly ở Bệnh viện K sẽ là khoảng 5.000 người. Cụ thể, Bệnh viện K có 1.700 cán bộ; khoảng 1.600 bệnh nhân cùng với số lượng người nhà tương ứng - tức khoảng 5.000 người trong 3 cơ sở này.

Với sự xuất hiện ổ dịch mới này, tình hình phòng chống dịch TP, Hà Nội càng trở nên phức tạp.

Vào ngày 6/5, TP. Hà Nội có ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội sẽ giữ chức Trưởng Ban, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội.

Việt Nam

Viện K phức tạp hơn BV Nhiệt đới, phong tỏa 5.000 người