Truy tìm khẩn 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Đồng Tháp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khi chưa hoàn thành thời gian cách ly thì đã bỏ trốn.

Ngày 27/10, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang thông báo đến Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, truy tìm khẩn cấp 3 người mang quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự, nếu phát hiện thì tiếp tục cách ly theo quy định.

3 người này gồm: Liu Xue (nam, 30 tuổi), Luo Ye Wu (nam, 21 tuổi), Luo Dong Liang (nam, 34 tuổi, đều ngụ tại Hồ Nam, Trung Quốc) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Việt Nam đưa tin, trước đó ngày 6/10, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự tiếp nhận cách ly tập trung 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đến ngày 16/10, 3 người này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung trong khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn truy tìm nhưng đến nay chưa phát hiện.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm virus corona Vũ Hán lần 1 của 3 trường hợp trên đều âm tính.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, 3 đối tượng trên làm nghề xây dựng tại Campuchia.

Việt Nam Chính trị

Truy tìm khẩn 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Đồng Tháp