Trưa 30/7: Hà Nội ghi nhận thêm 61 ca mắc mới, gồm 36 ca phát hiện tại cộng đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính từ 7h đến 12h ngày 30/7, thành phố ghi nhận 61 trường hợp mắc mới, trong đó 36 tại cộng đồng và 25 tại khu cách ly.

61 ca nhiễm mới được phân bố theo các quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (6), Bắc Từ Liêm (6), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (2), Tây Hồ (2), Đan Phượng (2), Hoài Đức (1), Ba Vì (1), Hoàn Kiếm (1), Hà Đông (1) và phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (29), Nhà thuốc 95 Láng Hạ (12), sàng lọc ho, sốt cộng đồng (8), liên quan từ TP. HCM (6), liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (4), liên quan Bắc Ninh (1), Tân Mai - Hoàng Mai (1).

Như vậy, từ 18h ngày 29/7 đến 12h ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận 78 ca nhiễm COVID-19. Tính tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 cho đến nay), thành phố đã có 1.059 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 642 ca, số đã được cách ly 417 ca.

Ngày 29/7: Hà Nội xử phạt hơn 856 triệu đồng các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 29/7, thành phố có 8.607 trường hợp trở về từ vùng dịch đang được cách ly, quản lý trên địa bàn thành phố. Trong đó, tổng số người trở về từ các tỉnh, thành phố vùng dịch phía Nam là 5.029 trường hợp, tổng số người trở về từ 14 tỉnh vùng dịch là 1.814 trường hợp, các tỉnh khác là 1.764 trường hợp. Những người này chủ yếu đi bằng phương tiện máy bay (3.685 trường hợp), xe ô tô (809 trường hợp), tàu hỏa (45 trường hợp) và các phương tiện khác (4.106 trường hợp). Trong đó, đã cách ly tập trung 183 trường hợp, cách ly tại nhà 3.725 trường hợp, theo dõi tại nhà 4.699 trường hợp.

Tại 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố từ 10h ngày 28/7 đến 10h ngày 29/7, cơ quan chức năng đã kiểm soát 23.435 lượt phương tiện (trong đó có 119 phương tiện vận tải hành khách); yêu cầu 5.276 lượt phương tiện quay đầu xe, không vào thành phố.

Trong ngày 29/7, Công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch tổng số 496 trường hợp, xử phạt tiền hơn 856,75 triệu đồng. Trong đó, về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 111 trường hợp, phạt 184 triệu đồng; còn lại là các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).


Trưa 30/7: Hà Nội ghi nhận thêm 61 ca mắc mới, gồm 36 ca phát hiện tại cộng đồng