Trưa 25/8: Hà Nội thêm 50 ca mắc mới, ổ dịch tại quận Thanh Xuân diễn biến phức tạp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6h đến 12h ngày 25/8, thành phố ghi nhận 50 ca mắc mới, gồm 35 ca tại cộng đồng; trong đó có 24 người ở đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Các ca mắc mới được phân bố tại 10 quận, huyện: Thanh Xuân (23), Đống Đa (10), Hoàng Mai (7), Hai Bà Trưng (3), Đông Anh (2); Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì - mỗi nơi có 1 ca; thuộc các chùm ca bệnh: Chùm ho, sốt thứ phát (41), liên quan đến TP. HCM (8), sàng lọc ho, sốt (1).

Thông tin cụ thể:

Chùm sàng lọc ho sốt (1 ca): Bệnh nhân N.T.M.T., nữ, sinh năm 1998, địa chỉ tại ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa. Bệnh nhân nghỉ tại nhà từ ngày 20/7; đến ngày 24/8, bệnh nhân đến bệnh viện làm xét nghiệm trước khi đi làm lại, kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP. HCM (8 ca): Gồm 1 ca có địa chỉ tại Thanh Trì và 7 ca còn lại có địa chỉ tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai. Các bệnh nhân đều là F1, ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (41 ca): Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (23 ca); Đống Đa (9 ca); Hai Bà Trưng (3 ca); Đông Anh (2 ca); Bắc Từ Liêm (1 ca), Hoài Đức (1 ca), Mê Linh (1 ca), Nam Từ Liêm (1 ca).

Đáng chú ý, tại khu vực ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 có liên quan đến các F0 được ghi nhận trước đó.

Tại Trung Văn, Nam Từ Liêm cũng ghi nhận một nữ dược sĩ làm ở nhà thuốc có cơ sở tại ngõ 328 Nguyễn Trãi dương tính SARS-CoV-2. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tự làm test nhanh dương tính; ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Các trường hợp tại Đống Đa chủ yếu tập trung ở khu vực phong tỏa thuộc phường Văn Miếu.

Như vậy, tính từ 18h ngày 24/8 đến 12h ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 54 ca mắc. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.731 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.389 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly 1.342 ca.

Ổ dịch tại Thanh Xuân diễn biến phức tạp

Tình hình dịch bệnh tại quận Thanh Xuân đang diễn biến phức tạp khi xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới. Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, đến nay, quận đã ghi nhận 133 trường hợp F0, trong đó nhiều ca bệnh tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Quận đã thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi trong vòng 7 ngày (từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8) với hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh việc lấy 1.800 mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu cách ly.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xuất hiện các ca nhiễm, khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Quận Thanh Xuân đã ra thông báo tìm người đã đến ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) trong khoảng thời gian từ ngày 17/8 đến 24/8 do liên quan đến FO. Theo đó, yêu cầu tất cả những người từng đến địa điểm trên trong khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế địa phương để được hướng dẫn phòng dịch.


Trưa 25/8: Hà Nội thêm 50 ca mắc mới, ổ dịch tại quận Thanh Xuân diễn biến phức tạp