Trưa 19/9: Hà Nội ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-Cov-2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 19/9, thành phố ghi nhận 12 ca dương tính, trong đó có 10 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa, thuộc chùm ca F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt cộng đồng.

Các ca mắc mới phân bố tại 4 quận, huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (4), Long Biên (3), Gia Lâm (1). Như vậy, tính từ 18h ngày 18/9 đến 12h ngày 19/9, Hà Nội ghi nhận 14 ca dương tính, trong đó có 12 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

Thông tin cụ thể 12 bệnh nhân (BN) mới:

  • 2 BN ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa: P.M.D, nam, sinh năm 2005; P.C.T, nữ, sinh năm 2002; đều sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 21/8. Ngày 18/9, họ được xác định là F1 (con) của BN N.V.C, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
  • 2 BN ở phường Văn Chương, quận Đống Đa: N.B.V, nữ, sinh năm 1970; N.A.T, nam, sinh năm 1970; đều sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8. BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 18/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.
  • 4 BN ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; đều là các BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 18/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Như vậy, tính đến nay, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 588 ca dương tính.
  • 4 BN ở ngách 22/94 Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên, trong đó có 2 bé trai 12 tuổi và 9 tuổi là N.K.N, nam, sinh năm 2009; N.T.Đ, nam, sinh năm 2012 là F1 của BN N.K.M.K (chắt của bà Â.T.K 84 tuổi ở tổ 4 phường Việt Hưng, quận Long Biên cũng là ca "chỉ điểm" của chùm ca bệnh mới tại đây). 2 bé này tiếp xúc với BN K lần cuối ngày 17/9. Ngày 18/9, hai bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
    BN thứ ba là N.N.H, nam, sinh năm 1987, là F1 của T.N.N (cháu bà Â.T.K); có tiếp xúc lần cuối ngày 15/9. Ngày 18-9, H được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Trường hợp còn lại là N.V.K, nam, sinh năm 1978, ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. BN là F1 (làm cùng xưởng) của BN N.K.T (con trai bà Â.T.K). Ngày 18/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến nay, chùm ca bệnh mới này đã ghi nhận 12 ca dương tính. Trong đó, tại ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng ghi nhận 9 ca bệnh; ngách 15, ngõ 68, tổ 6, phường Ngọc Thụy ghi nhận 2 ca bệnh; xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm ghi nhận 1 ca bệnh do làm cùng nhà máy xe lửa Gia Lâm với bệnh nhân N.K.T.

Đến trưa 19/9, lực lượng y tế đã lấy mẫu hơn 1.000 người ở quận Long Biên và quận Gia Lâm liên quan đến ổ dịch này.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.917 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly là 2.320 ca.

Trong buổi sáng 19/9, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 được 1.068 mũi. Tính đến trưa 19/9, toàn Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine COVID-19, tổng số mũi tiêm thực hiện được là 5,37 triệu mũi.


Trưa 19/9: Hà Nội ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-Cov-2