TP. HCM sẽ không bắn pháo hoa dịp 30/4, 1/5

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dừng bắn pháo hoa dịp 30/4 và 1/5 vì lo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Theo kế hoạch trước đó, nhân dịp 30/4, 1/5, TP.HCM sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa cùng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

5 điểm bắn pháo hoa gồm 2 điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81, và 3 điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và công viên trong Khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Về các hoạt động nghệ thuật, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật diễn ra vào đêm 29/4 và đêm 30/4. Tại TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng dự tính diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động giao lưu văn hóa…

Trong cuộc họp khẩn ngày 26/4, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu ban tổ chức các lễ hội phải báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19. Riêng việc bắn pháo hoa phải dừng, vì tình hình dịch trên thế giới đang rất phức tạp, điển hình là ở Ấn Độ. Ông Phong nhận định virus biến thể COVID-19 phát triển rất nhanh, nếu vì tập trung đông người sẽ có nguy cơ để xảy ra bùng dịch.

TP.HCM cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại TP đến nay là 252, trong đó có 225 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 27 đang tiếp tục được điều trị.

Hà Nội cũng không bắn pháo hoa dịp 30/4

Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp 30/4 năm nay. Thay vào đó, thành phố tập trung vào các hoạt động trang trí các tuyến đường phố khu vực trung tâm.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã lần lượt công bố lịch và địa điểm bắn pháo hoa dịp 30/4 và 1/5.

Quảng Ninh và Nghệ An cũng đã thông tin về kế hoạch bắn pháo hoa. Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa ở Quảng Ninh là: Khu đồn cao phường Đông Triều (TX Đông Triều) diễn ra từ 21h; Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long) diễn ra từ 21h20, và Khu vực biểu tượng hòn Trống Mái, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả) từ 21h30. Còn tại Nghệ An, hoạt động bắn pháo hoa sẽ được thực hiện vừa để kỷ niệm dịp 30/4 vừa để mở màn Tuần lễ Văn hóa, du lịch Cửa Lò năm 2021.

Việt Nam Xã hội

TP. HCM sẽ không bắn pháo hoa dịp 30/4, 1/5