TP.HCM phong tỏa 3 khu phố Q.Bình Tân từ 0h ngày 20/6

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ba khu phố tại phường An Lạc (quận Bình Tân, TP. HCM) sẽ bị phong toả từ 0h ngày mai (20/6) do tình hình phức tạp của dịch COVID-19.

UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương, Công an TP. HCM, Bộ Tư lệnh TP. HCM, UBND quận Bình Tân về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 những ngày qua, UBND thành phố đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa đối với 3 khu phố: 2, 3 và 4 thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân).

Thời gian thực hiện phong toả là 14 ngày, kể từ 0h ngày mai (20/6/2021).

Ba khu phố bị phong toả có diện tích 171 ha, với 17.441 hộ dân (55.931 người).

Ngoài ra, thành phố cũng phong toả 3 ấp khác tại huyện Hóc Môn là: ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp.

Tại buổi họp báo chiều nay, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang phức tạp.

Quan thời gian giãn cách, ổ dịch lớn nhất là nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát sau khi có hơn 520 ca lây nhiễm.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thành phố phát sinh ca nhiễm mới, trong đó có khu vực quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Do đó, thành phố đã quyết định phong toả hai khu vực này.

Người dân trong khu vực phong toả được yêu cầu ở đâu thì ở đó, không đi ra đi vào và tự cách ly giữa các gia đình.

Theo UBND quận Bình Tân, tính đến ngày 18/6, quận này có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thành phố với 193 ca, tại 9/10 phường. Dịch đã xâm nhập vào một số công ty, doanh nghiệp có nhiều công nhân làm việc.

Trước đó, quận Bình Tân đã phong toả 32 khu vực với gần 13.000 người, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 51.000 người, trong đó hơn 49.500 trường hợp âm tính, hơn 1.400 trường hợp chờ kết quả. Hai khu cách ly tập trung có sức chứa 340 người đã quá tải.

Tính đến tối 18/6, toàn TP. HCM đã có 414 địa điểm bị phong toả do COVID-19.

Tính đến chiều nay, thành phố đã có 1.450 ca nhiễm kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 27/4, xếp thứ ba cả nước (sau Bắc Giang và Bắc Ninh). Đặc biệt, trong 2 ngày 17/6 và 18/6, số ca mắc COVID-19 của thành phố tăng kỷ lục lần lượt 137149 ca.

Anh Thư


TP.HCM phong tỏa 3 khu phố Q.Bình Tân từ 0h ngày 20/6