TP.HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng, 142.000 tấn gạo

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. HCM vừa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo ở thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Tối 17/8, chính quyền TP. HCM gửi văn bản tới Chính phủ và Bộ Tài chính kiến nghị hỗ trợ số tiền 27.967.947 triệu đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho hơn 4,7 triệu người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài.

Cụ thể, số tiền dự kiến hỗ trợ cho:

  • 1.580.110 hộ lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 – tương đương khoảng 4.740.330 người (bình quân 3 người/hộ).
  • Mức hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng/hộ/ngày; hỗ trợ tiền thuê phòng trọ 1,5 triệu đồng/hộ/tháng; mỗi người 15 kg gạo.
  • Thời gian nhận hỗ trợ: bao gồm 98 ngày tiền ăn, 2 tháng tiền nhà trọ, 2 tháng lương thực.

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đặc biệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, người lao động đang sinh sống và làm việc tại thành phố.

Hiện, số ca mắc trong cộng đồng ở TP. HCM vẫn tăng mạnh dù đã qua hơn 2 tháng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Số ca F0 cộng đồng trong những ngày qua tăng mạnh, vượt cả F0 trong khu phong tỏa, trong đó nhiều nhất là: quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú…

Tại quận 8, trong ngày 16/8, tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm hơn 76%. Tại quận Bình Tân, trong 2 ngày 15 - 16/8, tỉ lệ này tăng lên 68%. Tại quận 1, ngày 16/8 có đến 142 ca cộng đồng và trong bệnh viện, chiếm gần 80% tổng số ca được phát hiện trong ngày (178 ca). Các quận 4, quận 12, quận 8, quận 10 đều ghi nhận số ca trong cộng đồng rất lớn.

TP. HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong thời gian 15 ngày bắt đầu từ 0h ngày 31/5, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) giãn cách theo Chỉ thị 16.

Nhưng do thành phố xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, đến ngày 14/6, toàn thành phố tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0h ngày 15/6 đến 0h ngày 30/6.

Ngày 29/6, UBND TP. HCM ban hành Chỉ thị số 10 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng...

Đến 0h ngày 9/7, thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn thành phố, thời gian áp dụng 15 ngày.

Ngày 22/7, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên ký Chỉ thị 12 tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16.

Từ ngày 23/7 đến nay, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thành Trung


TP.HCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng, 142.000 tấn gạo