TP.HCM gỡ phong tỏa tất cả các khu vực liên quan đến 4 ca COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi các trường hợp tiếp xúc gần 4 bệnh nhân dương tính COVID-19 cách ly đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) đã gỡ phong tỏa tất cả các địa điểm liên quan.

Thông tin trên được HCDC xác nhận vào sáng 16/12 và cho biết, từ ngày 2/12, TP. HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, sáng cùng ngày, 2 trong nhiều địa điểm từng bị phong tỏa là khu căn hộ số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình và quán karaoke ICOOL (120 Thành Thái, phường 12, quận 10) đã được mở cửa, không còn lực lượng chức năng túc trực.

Khu căn hộ số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình đã được tháo dỡ phong tỏa. (Ảnh chụp màn hình)

HCDC cho hay, từ mùa dịch đến nay, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại thành phố là 143 trường hợp, trong đó, còn 17 trường hợp đang điều trị. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.142 người. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 77 người.

Cũng theo HCDC, 4 bệnh nhân dương tính mới trong đợt bùng phát này gồm:

  1. BN1342 (nam, 28 tuổi, tiếp viên hàng không);
  2. BN1347 (nam, 28 tuổi, giáo viên tiếng Anh);
  3. BN1348 (14 tháng tuổi, hàng xóm của BN1347);
  4. BN1349 (nữ, 28 tuổi, học viên của BN1347).

Hiện 4 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng, Zing đưa tin.

Liên quan đến 4 ca COVID-19 trên, tổng số HCDC đã điều tra đến nay là 3.263 người. Trong đó, F1 có 861 người (gồm 260 F1 tiếp xúc gần dưới 2 mét, 601 F1 tiếp xúc trên 2 mét), F2 có 1.400 người và tầm soát cộng đồng 1.002 người. Tất cả đều có xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán.


TP.HCM gỡ phong tỏa tất cả các khu vực liên quan đến 4 ca COVID-19