TP.HCM chọn quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ thí điểm ‘mở cửa kinh tế’ trở lại

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. HCM vừa thống nhất lộ trình “mở cửa nền kinh tế” theo 3 giai đoạn; chọn quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động trở lại, có kiểm soát.

Tối ngày 14/9, phát biểu bế mạc tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng), Bí thư thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên nêu ý kiến, để thành phố chuyển sang giai đoạn bình thường mới thì kế hoạch phòng dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế của thành phố sau ngày 15/9 là rất quan trọng.

Ông Nên cho biết, lộ trình thực hiện “mở cửa nền kinh tế” được thực hiện qua 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/10 đến ngày 30/10), giai đoạn 2 (từ ngày 1/11 đến ngày 15/1/2022) và giai đoạn 3 (từ sau ngày 15/1/2022). Tất cả các giai đoạn sẽ tùy thuộc vào diễn biến dịch tại khu vực, với phương châm của thành phố là: “không mở cửa nếu chưa an toàn”.

Ông Nên cho hay, hội nghị đã thống nhất chọn quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động trở lại, có kiểm soát.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ xúc tiến ngay các hoạt động mở cửa đón khách du lịch trong thời gian tới, riêng quận 7 cần có thời gian chuẩn bị chắc chắn hơn.

Theo ông Nên, nhiều quận, huyện đang tiến tới ngưỡng kiểm soát dịch bệnh. Trên 60% số khu vực dân cư, tổ dân phố trở thành vùng an toàn, “vùng xanh”, “cận xanh”.

Ông Nên cũng lưu ý về việc đánh giá, rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế từ Trung ương đến cơ sở. Trong thực tế, quá trình phòng dịch đã bộc lộ ra nhiều điểm yếu mà TP. HCM cần khắc phục sớm đối với hệ thống y tế và sớm củng cố lại nhân lực của ngành.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, hiện nay, những bệnh nhân mắc các loại bệnh khác, không phải mắc COVID-19 đang gặp khó khăn khi tiếp cận y tế, thuốc men, vì vậy, các bệnh viện, trạm xá, phòng khám tư phải nhanh chóng hoạt động trở lại.

Trước đó, TP. HCM đã xin ý kiến Thủ tướng và được thống nhất về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần theo Chỉ thị 16, đến cuối tháng 9/2021.

Đường Phong


TP.HCM chọn quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ thí điểm ‘mở cửa kinh tế’ trở lại