TP. HCM đề nghị truy tố bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hàng không làm lây dịch bệnh COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. HCM vừa đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM, bệnh nhân COVID-19 số 1342), nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) để điều tra về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240 bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bệnh nhân 1342 cũng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Cơ quan ANĐT đọc quyết định khởi tố nam tiếp viên hãng VNA vào ngày 12/1/2021. (Ảnh: Công an TP. HCM)

Trước đó, ngày 3/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại TP. HCM.

Theo Quyết định, nam tiếp viên hãng hàng không VNA đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại địa phương khi được cho về nhà, làm lây lan bệnh cho 3 người.

Cụ thể, nam tiếp viên hàng không tiếp xúc với BN1325, sau đó lây cho thầy giáo dạy tiếng Anh là BN1347 trong thời gian cách ly ở nhà. BN1347 sau đó tiếp xúc và lây bệnh cho BN1348, 1349.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong, BN1342 không những vi phạm trong quá trình cách ly tập trung, cách ly tại nhà mà còn không tự giác khai báo, không viết nhật ký đi lại, ví dụ như việc anh ta đi học ở Trường Đại học Hultech. Vì vậy, Chủ tịch TP đề nghị khởi tố bệnh nhân này sau bước khởi tố vụ án.

Sau khi khởi tố vụ án, BN1342 tiếp tục điều trị bệnh, cách ly 14 ngày tại Bệnh viện (BV) dã chiến Củ Chi và tiếp tục cách ly 14 ngày tại địa phương cho đến khi khi âm tính với COVID-19. Đến nay, BN1342 đã hoàn tất việc cách ly.

Việt Nam Xã hội

TP. HCM đề nghị truy tố bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hàng không làm lây dịch bệnh COVID-19