Tin sáng 15/10: Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 'GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão hướng vào miền Trung, Hải Phòng sẽ lập thành phố trực thuộc thành phố, 'GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương'... là những tin chính sáng 15/10.

Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc trình Quốc hội việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM theo quy định tại Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Hồi 01h ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin với sức gió mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, trời lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 01h ngày 16/10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 01h ngày 17/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Hải Phòng sẽ lập thành phố trực thuộc thành phố

Theo đó, Hải Phòng sẽ triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành TP trực thuộc TP và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Hải Phòng sẽ thành lập thành phố thuộc thành phố.
Hải Phòng sẽ thành lập thành phố thuộc thành phố. (Ảnh minh họa: haiphongdpi.gov.vn)

Tiếp đó, huyện Kiến Thụy sẽ được chuyển đổi thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

Chính quyền thành phố sẽ nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo bờ các con sông chảy qua nội thành như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý... theo ba hướng về phía Đông Nam, Bắc và Tây Nam. (Xem chi tiết tại đây)

'GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương'

Việt Nam là một trong số ít nước được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo có thể tăng trưởng dương với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cuối năm 2020 đạt hơn 340 tỷ USD (khoảng 1,6%).

Dự báo quy mô GDP năm 2020 của IMF.
Dự báo quy mô GDP năm 2020 của IMF. (Ảnh chụp màn hình)

Số liệu mới nhất của IMF chênh lệch khá lớn với quy mô GDP Việt Nam theo công bố định kỳ của Tổng cục Thống kê, nhưng tương đồng với kết quả sau đánh giá lại.

Theo số liệu đến cuối quý III, quy mô kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành ước tính gần 4,17 triệu tỷ đồng, khoảng 181 tỷ USD. (Xem chi tiết tại đây)

Việt Nam Chính trị

Tin sáng 15/10: Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 'GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương'