Thủy điện Sông Ba Hạ ở Phú Yên xả lũ tăng dần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng lưu lượng nước mà thủy điện Sông Ba Hạ xả ra sông Ba là 900 m3/s.

Thông tin với báo chí tối 27/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, từ 18h cùng ngày, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 500m3/s, cộng với nước chạy máy, tổng lưu lượng nước mà thủy điện này xả ra sông Ba là 900m3/s.

Dự kiến trong 12-24 giờ tới, thủy điện Sông Ba Hạ tăng dần lượng xả lũ, tổng lượng nước xả lũ và vận hành máy khoảng 1.000-1.600 m3/s.

Cùng ngày 27/10, thủy điện Krông Hnăng cũng xả lũ từ 17h với lưu lượng nhỏ. Tổng lượng nước thủy điện này xả về sông Ba là 125m3.

Lúc 21h cùng ngày, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán tại chỗ đối với các khu vực ven biển, sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngập lụt 11.308 hộ với khoảng 44.218 nhân khẩu để tránh bão.

Có 30 hộ với 51 dân vùng trũng nguy cơ ngập lụt cũng đã sơ tán xong. Đến 17h30 ngày 27/10, vẫn còn 300 người nuôi trồng thủy sản trong vịnh Vũng Rô (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nấn ná chưa chịu rời bè.

Thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng trên bậc thang sông Ba, là một trong những thủy điện lớn nhất của miền Trung được quy hoạch trên địa bàn 15 xã miền núi thuộc 2 huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện Krông Ba (tỉnh Gia Lai).

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ có hai tổ máy với công suất 220MW, sản lượng điện trung bình 825 triệu kWh/năm.

Trước đó, Công ty Thuỷ điện Sông Ba Hạ đã lắp đặt 5 trạm cảnh báo xả lũ trên sông Ba tại các xã Đức Bình Tây, Đức Bình Đông, Sơn Giang (huyện Sông Hinh); Sơn Hà, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa).


Thủy điện Sông Ba Hạ ở Phú Yên xả lũ tăng dần