Thuê người đánh cán bộ tư pháp hộ tịch, vợ cựu chủ tịch phường lĩnh 12 tháng tù

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ nguyên Chủ tịch P.Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bị tuyên án 12 tháng tù giam vì chi 10 triệu thuê côn đồ đánh 1 cán bộ tư pháp.

Ngày 19/11, Hội đồng xét xử TAND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ cựu chủ tịch phường Lê Hồng Phong) 12 tháng tù giam về tội 'cố ý gây thương tích'.

Cùng tội danh nêu trên, 4 bị cáo khác lần lượt gồm:

  1. Phạm Thanh Tùng (33 tuổi) lĩnh 24 tháng tù;
  2. Trần Như Tiến (21 tuổi) lĩnh 6 tháng tù;
  3. Vũ Duy Tùng (31 tuổi) lĩnh 6 tháng tù;
  4. Nguyễn Quang Bình (37 tuổi) lĩnh 12 tháng tù.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra cùng ngày, đại diện Viện KSND TP. Thái Bình cho biết, lo sợ các lá đơn tố giác của anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong) làm ảnh hưởng xấu tới công việc của chồng là ông Đặng Xuân Hậu (nguyên Chủ tịch phường Lê Hồng Phong), bị cáo Nguyệt đã chi 10 triệu đồng để thuê nhóm côn đồ đánh anh Pho.

Cụ thể, Nguyệt đã liên hệ, thuê Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1983, trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đánh cảnh cáo anh Pho.

Sau đó, Bình liên hệ 3 người khác là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1987), Trần Như Tiến (sinh năm 1999), Vũ Duy Tùng (sinh năm 1989, cùng trú tại TP. Nam Định) tham gia cùng.

Chiều 18/6, Tiến đi xe máy chở Phạm Thanh Tùng ngồi sau, Vũ Duy Tùng đi xe cạnh đó. Khi tới gần xe anh Pho (đang trên đường đón 2 con nhỏ tan học về nhà), Thanh Tùng nhảy xuống đánh 2 nhát vào mặt anh Pho khiến anh choáng váng, bất tỉnh bên đường.

Sau sự việc, anh Pho có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đề nghị điều tra vụ việc. Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích", khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nguyệt chủ động xin lỗi bị hại và nhận bồi thường cho các bị cáo khác nên đại diện Viện KSND cũng đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt mức án 12-15 tháng tù; bị cáo Nguyễn Quang Bình 12-15 tháng tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng mức án 24-30 tháng tù và các bị cáo Vũ Duy Tùng, Trần Duy Tiến mức án 6-9 tháng tù giam.

Sau phần đề nghị mức án của đại diện VKSND, bị cáo Nguyệt cùng các bị cáo còn lại không tranh luận gì thêm.

Bị hại là anh Vũ Văn Pho sau khi chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo Nguyệt tại tòa đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên án treo cho bị cáo Nguyệt và các bị cáo, riêng bị cáo Bình vì có án tích nên không thể đề nghị giảm nhẹ thêm.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX TAND TP. Thái Bình đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên

Việt Nam Xã hội

Thuê người đánh cán bộ tư pháp hộ tịch, vợ cựu chủ tịch phường lĩnh 12 tháng tù