Thừa Thiên Huế thông báo khẩn điều tiết hồ chứa, Quảng Nam sơ tán dân trước 18h hôm nay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân vùng thấp trũng chủ động di dời đến nơi an toàn khi các hồ ở thượng nguồn tiếp tục điều tiết xả lũ. Tại Quảng Nam, nước lũ trên các sông đang lên rất nhanh.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, trưa nay 10/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc họp chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ lụt.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 10/10 đến hết trưa 12/10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh sẽ đạt từ 250-350 mm. Kết hợp thủy điện A Vương, Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng 500 m3/s, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn sẽ tăng lên rất nhanh.


Đất đá sạt lở tại xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. (Video: P.L)

Theo dự báo, trong ngày 11/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 4 khu vực gồm huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ bị ngập nặng ngang với mức lũ các năm 2009, 2013 và có thể ngập sâu hơn, đạt đỉnh trong ngày.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương, ban ngành kích hoạt 4 tại chỗ. Riêng huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) tập trung sơ tán dân đến nơi an toàn trước 18h hôm nay ngày 10/10.

Tại Thừa Thiên Huế, sáng 10/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cũng đã ban hành thông báo khẩn về vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch để ứng phó với mưa lũ kéo dài.

Theo đó, căn cứ tình hình mực nước hồ Bình Điền lúc 3h ngày 10/10 là 79,0 m; lưu lượng đến hồ 4.000 m3/s và bản tin dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 11/10, thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt ngày 13/11/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết hồ Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.500 m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu vận hành là 8h00 ngày 10/10 và điều chỉnh tăng dần đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.


Cận cảnh thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) xả nước điều tiết. (Video: Quang Tiến)

Đối với hồ Tả Trạch, căn cứ tình hình mực nước hồ Tả Trạch lúc 4h ngày 10/10 là 38,64 m, lưu lượng đến hồ 3.775 m3/s và bản tin dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 11/10, thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt ngày 13/11/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 tiếp tục vận hành điều tiết hồ Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900-1500 m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành lúc 9h ngày 10/10 và tăng dần cho đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.

Với việc vận hành 2 hồ trên, mực nước sông Hương dự kiến sau 12-14h ngày 10/10 lên 3,5 -3,7 m, trên mức báo động III khoảng 0,2 m. Vì thế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương chủ động thông báo, có phương án bảo đảm an toàn đến người dân.

Người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần chú ý di chuyển, sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất. Không được di chuyển khi nước lũ dâng cao, phải gọi điện thông báo khi cần trợ giúp; đồng thời kê cao tài sản để chủ động ứng phó.

Theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 10/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 1 người chết; 6 người bị thương do rắn cắn, kê tài sản bị ngã… được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Mưa lũ còn làm 24.520 nhà ở địa bàn tỉnh bị ngập từ 0,2 đến 1,2m; 1 nhà bị sập; hàng chục héc ta hoa màu, rau màu, sắn ngập úng, hư hại; tỉnh Thừa Thiên-Huế đã sơ tán 2.865 hộ dân, 8.360 nhân khẩu đến nơi an toàn.


Thừa Thiên Huế thông báo khẩn điều tiết hồ chứa, Quảng Nam sơ tán dân trước 18h hôm nay