Thủ tướng Việt Nam yêu cầu 3 địa phương tổ chức đưa người dân về quê

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu 3 địa phương là: Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương tổ chức cho người ở khu đông dân, không đảm bảo giãn cách đăng ký về quê theo nguyện vọng.

Thông tin trên được nêu ra trong văn bản số 6324 ban hành ngày 10/9 của Văn phòng Chính phủ gửi 3 tỉnh, thành phố theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành: Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không bảo đảm giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng.

Trước đó, hôm 29/8, phát biểu kết luận tại cuộc họp với 20 tỉnh/thành thực hiện Chỉ thị 16, ông Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương di dời dân ở những nơi có mật độ dân số quá cao, có nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn đến nơi thông thoáng, an toàn, hạn chế lây nhiễm chéo.

Gần đây nhất, khi kiểm tra bất ngờ về công tác phòng dịch ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Thủ tướng cũng yêu cầu di dời bớt người dân tại điểm nóng này.

Tại TP. HCM, thời gian qua, thành phố đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành đưa 28.000 người dân về quê theo nguyện vọng.

Ngày 10/9, Việt Nam ghi nhận thêm 13.321 ca mắc mới gồm 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca trong nước ghi nhận tại 35 tỉnh/thành, trong đó có 8.680 ca cộng đồng, nhiều nhất là TP. HCM với 7.539 ca và 195 ca tử vong. Cùng ngày Hà Nội công bố 29 ca mắc, không ghi nhận ca tử vong.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã có tổng số 589.417 ca mắc COVID-19, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4) đến nay, số ca mắc mới là 585.051 ca. Có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 14.745 ca, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc. Hiện, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó, 4.899 ca thở oxy và 1.071 ca thở máy và ECMO.

Đường Phong


Thủ tướng Việt Nam yêu cầu 3 địa phương tổ chức đưa người dân về quê