Thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ mưa lớn diện rộng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày hôm nay (22/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Khí tượng dự báo, vào 7-8h cùng ngày, nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 23/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay (22/12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về cơn bão số 14 (bão Krovanh) sau khi vào biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Hồi 01h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 01h ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Huyền Trân khoảng 180km về phía Tây Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 22/12/2020

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; cao nhất 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ; cao nhất Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ; cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.


Thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ mưa lớn diện rộng