Thời tiết ngày 20/7: Miền Bắc đón mưa dông diện rộng, miền Trung vẫn nắng nóng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 20/7 miền Bắc sẽ chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 34 độ C, có mưa dông vào chiều tối và đêm.

Hôm nay ngày 20/7, vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên từ nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm vài độ so với những ngày trước; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội: Từ 20/7 đến 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 20/7, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/7:

Hà Nội: Có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, cao nhất từ 32-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất từ 30-33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, cao nhất từ 31-34 độ, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.


Thời tiết ngày 20/7: Miền Bắc đón mưa dông diện rộng, miền Trung vẫn nắng nóng