Thiếu niên 15 tuổi ở Hải Dương đa chấn thương do tự chế pháo nổ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận thiếu niên tên D.T.H. (15 tuổi, ở Hải Dương) bị đa chấn thương do trong khi đang tự chế, pháo bất ngờ phát nổ.

Thông tin trên VTV ngày 5/1, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, bệnh nhân H. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng:

  • Vết thương bàn tay phải: dập nát đốt 1 ngón III, đốt 3 ngón II, I;
  • Vết thương bàn tay trái: dập nát ngón V, 01 vết thương gan tay kích thước 5x1cm, đứt gân rời ngón I, khuyết hổng phần mềm ô mô cái;
  • Vết thương mu chân phải kích thước 3x2 cm, nham nhở nhiều dị vật.

Các bác sĩ đã cắt lọc tổ chức dập nát, sửa mỏm cụt đến đốt 1 ngón III, đốt 2 ngón II tay phải, sửa mỏm cụt đến đốt 1 ngón V, sửa đến đốt bán ngón I, cắt lọc phần mềm phức tạp bàn chân phải.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, điều trị tại Khoa phẫu thuật Chi trên và y học thể thao.

Theo PGS.TS Khánh, em H. đã cùng bạn mua bột về chế tạo pháo, trong lúc chế tạo thì đột nhiên phát nổ. Cả H. và bạn nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Đến giờ H. vẫn thấy lơ mơ không nhớ hết những gì vừa xảy ra.

Pháo bất ngờ phát nổ làm thiếu niên bị đa chấn thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 5/1. (Ảnh: BVCC)

Trước đó vào tháng 3/2020, các bác sĩ khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật ghép da bằng kỹ thuật sử dụng vạt bẹn làm vạt che phủ da bàn tay cho nam thiếu niên bị giập nát bàn tay do dùng pháo tự chế.

Bệnh nhân là em N.V.Q., 15 tuổi, ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Người nhà cho biết, em Q. tự chế tạo pháo để đốt chơi, pháo tự phát nổ khiến nạn nhân giập nát bàn tay trái. Ngay sau tai nạn, em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ Huỳnh Thống Em, Trưởng khoa chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các tổn thương do pháo nổ rất nguy hiểm, đặc biệt tổn thương vùng bàn tay, mặt của nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, vết thương do pháo không thể tái tạo được gây tàn phế.

Dịp lễ, tết là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn, chấn thương nghiêm trọng do nổ pháo tự chế. Nhiều trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc do chấn thương hoặc bỏng…

Theo đó, người dân cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và những người xung quanh.

Việt Nam Xã hội

Thiếu niên 15 tuổi ở Hải Dương đa chấn thương do tự chế pháo nổ