Thi thể nam nhân viên ngân hàng cháy đen trong ngôi nhà hoang ở Trà Vinh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người dân xã Trường Long Hoà (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) phát hiện một thi thể nam giới bị cháy đen trong căn nhà hoang trong rừng dương ven biển.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang làm rõ vụ nam nhân viên ngân hàng được người dân phát hiện tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy đen bên trong căn nhà hoang ở xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải).

Truyền thông Việt Nam đưa tin, chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên bị cháy đen bên trong căn nhà hoang trong rừng dương ven biển nên báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe tay ga. Theo kết quả khám nghiệm tử thi và nhận dạng, nam thanh niên tử vong được xác định là N.V.P (30 tuổi, nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở thị xã Duyên Hải). Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí CO2.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng nạn nhân đã mua xăng sau đó tự thiêu dẫn đến tử vong.

Trước đó 3 ngày, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Kết quả khám nghiệm hiện trường phù hợp diễn biến sự việc được điều tra.

Theo nhiều người dân, nam nhân viên ngân hàng có vay mượn bên ngoài một số tiền.

Việt Nam Xã hội

Thi thể nam nhân viên ngân hàng cháy đen trong ngôi nhà hoang ở Trà Vinh