Thêm 6 người ở Hải Dương và Quảng Nam nhiễm virus Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay (14/8), Bộ Y tế thông báo có thêm 6 ca nhiễm dịch mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam lên 911 ca.

Trong đó, 3 ca bệnh mới ở Hải Dương đều là người tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 867 (trường hợp chưa xác định được nguồn lây). Đó là các ca bệnh:

  • Bệnh nhân 906: Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
  • Bệnh nhân 907: Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
  • Bệnh nhân 908: Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ - Thái Bình.

Ngoài ra, 3 ca bệnh mới ở Quảng Nam đều là người thân và tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 722. Trường hợp nhỏ nhất là một bé trai 6 tuổi. Cụ thể như sau:

  • Bệnh nhân 909: Nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, con của bệnh nhân 722
  • Bệnh nhân 910: Nam, 6 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, cháu của bệnh nhân 722
  • Bệnh nhân 911: Nam, 79 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, chồng của bệnh nhân 722

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 911 ca bệnh Covid-19. Trong đó riêng 20 ngày qua, số ca bệnh liên quan đến Đà Nẵng đã là 444 ca.

Đến nay, tổng cộng Đà Nẵng ghi nhận 310 ca, Quảng Nam 84, TP HCM và Hà Nội đều 8, Bắc Giang 6 Quảng Trị 7, Quảng Ngãi 5, Lạng Sơn 4, Hải Dương và Đăk Lăk ba, Đồng Nai hai; Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa mỗi tỉnh một ca.

Sáng cùng ngày, Việt Nam cũng xác nhận ca tử vong thứ 21, đó là bệnh nhân 585. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn có tổn thương đa tạng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.

Hơn 172.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 5.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 25.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Hải Dương cách ly cả 1 thành phố

Hải Dương có 4 ca mắc Covid-19, trong đó, bệnh nhân 867 (nam, 62 tuổi) là trường hợp chưa xác định được nguồn lây.

Tối 13/8, Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã ký quyết định thực hiện cách ly toàn bộ thành phố Hải Dương.

Cụ thể, từ 0h ngày 14/8, thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly xã/phường.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.

Xem thêm:


Thêm 6 người ở Hải Dương và Quảng Nam nhiễm virus Vũ Hán