Việt Nam thêm 402 ca mắc COVID-19 ngày 15/6, tổng số vượt 11.000 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 15/6, Việt Nam có thêm 213 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 402 ca. Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày: 235 ca, TP. HCM: 90 ca. Việt Nam đã có 11.212 bệnh nhân mắc COVID-19.

Bộ Y tế cho hay, tính từ 12h đến 18h ngày 15/6, Việt Nam có thêm 213 ca mắc mới (BN11000-11212). Trong đó:

  • 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh: 2 ca và Quảng Nam: 1 ca.
  • 210 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang: 138 ca, TP. HCM: 38, Bắc Ninh: 21, Bình Dương: 12 và Lạng Sơn: 1. Trong đó, 204 ca được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

Cụ thể:

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh BN11000: nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 12/6/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 14/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ca bệnh BN11001: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ngày 14/6/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ca bệnh BN11102: nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Ngày 14/6/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ2531 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam.

210 ca ghi nhận trong nước gồm:

138 ca tại Bắc Giang

Ca bệnh BN11002-BN11048, BN11050-BN11058, BN11060-BN11062, BN11064, BN11066-BN11067, BN11070, BN11072, BN11074-BN11075, BN11077, BN11079, BN11081-BN11082, BN11085-BN11100, BN11103, BN11105-BN11106, BN11109-BN11110, BN11112, BN11114, BN11117-BN11119, BN11121, BN11125-BN11127, BN11129, BN11133, BN11135-BN11136, BN11138-BN11139, BN11141-BN11143, BN11145, BN11147-BN11174: là các ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

1 ca tại Lạng Sơn

Ca bệnh BN11049: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

21 ca tại Bắc Ninh

Ca bệnh BN11059, BN11063, BN11065, NB11068-BN11069, BN11071, BN11073, BN11076, BN11078, BN11080, BN11083-BN11084, BN11122, BN11124, BN11130-BN11131, BN11134, BN11137, BN11140, BN11144, BN11146: gồm 12 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 2 ca là F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

12 ca tại Bình Dương

Ca bệnh BN11101, BN11104, BN11107-BN11108, BN11111, BN11113, BN11115-BN11116, BN11120, BN11123, BN11128, BN11132: liên quan đến BN10584-BN10585; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 14/6/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

38 ca tại TP. HCM

Ca bệnh BN11175-BN11212: gồm 31 ca là các trường hợp F1, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Như vậy, cùng với 71 ca được công bố trong bản tin sáng và 118 ca được công bố vào buổi trưa, tính tổng ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới. Trong đó:

- 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh: 3 ca và Quảng Nam: 1 ca.

- 398 ca ghi nhận trong nước:

  • Bắc Giang vẫn liên tục có số ca mắc cao nhất: hôm nay tăng vọt lên 235 ca;
  • TP. HCM: 90;
  • Bắc Ninh: 55;
  • Bình Dương: 12;
  • Hà Tĩnh: 3;
  • Lạng Sơn: 2;
  • Hà Nội: 1.

Trong đó, 204 ca được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 15/6:

Việt Nam có tổng cộng 11.212 ca mắc COVID-19, gồm: 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.996 ca.

Có 23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ ngày 29/4 đến nay, ngành y tế đã lấy 2.171.076 mẫu xét nghiệm cho 4.818.269 lượt người.

Hôm nay, có 303 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 4.543 ca.

Số ca tử vong: 61 ca.

TP. HCM lập thêm bệnh viện dã chiến 500 giường ở Củ Chi

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng và nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây, mầm bệnh vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng, UBND TP. HCM đã quyết định thiết lập thêm bệnh viện dã chiến 500 giường ở Củ Chi.

Bệnh viện này có quy mô 500 giường, với 400 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ; trưng dụng cơ sở hạ tầng của Bệnh viện huyện Củ Chi.

Bệnh viện đặt tại xã Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM, chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo TP. HCM về phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện gồm các khu điều hành hành chính, khu tiếp đón và phân loại người bệnh; khu chẩn đoán hình ảnh; khu xét nghiệm; khu hồi sức cấp cứu; khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình; khu cách ly chờ ra viện; khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hóa chất; khu kiểm soát nhiễm khuẩn...

Bệnh viện dã chiến có nhiệm vụ thu dung, sàng lọc khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

Kinh phí hoạt động của bệnh viện được lấy từ nguồn ngân sách của thành phố.

Tính đến 18h ngày 15/6, TP. HCM đã có 961 ca mắc COVID-19, cao thứ 3 cả nước - sau Bắc Giang (4.401 ca) và Bắc Ninh (1.415 ca).

Đức Lâm


Việt Nam thêm 402 ca mắc COVID-19 ngày 15/6, tổng số vượt 11.000 ca