Thêm 4 bệnh nhân ra viện, trong đó có 3 người liên quan đến bar Buddha

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng số ca bệnh bình phục/xuất viện ở Việt Nam là 126, trong tổng số 251 bệnh nhân, như vậy tỉ lệ bình phục đạt 50%.

Ngày 8/4, có 4 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ và Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã được công bố bình phục và xuất viện.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ đã cho xuất viện 3 bệnh nhân, gồm bệnh nhân 125, 126, 152. Cùng ngày, Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 1 bệnh nhân, ca bệnh thứ 153. Các trường hợp này sẽ được cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Bệnh nhân 125

Bệnh nhân nữ chuyên gia quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM. Ngày 22/3 cô tới Trung tâm y tế quận 7 khai báo từng đến quán bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3 đến 3h ngày 15/3. Sau đó cô được cách ly, lấy mẫu với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán vào các ngày 5/4/2020 và 6/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 126

Bệnh nhân nam giáo viên quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM và là bạn của bệnh nhân 125.

Ngày 22/3, anh đến Trung tâm y tế quận 7 khai báo đã từng đến quán bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3 đến 3h ngày 15/3, sau đó được cách ly, lấy mẫu, với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Sau đó, Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán lần 1 vào ngày 5/4/2020 và lần 2 vào ngày 6/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 152

Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Cô là chị và sống cùng nhà với bệnh nhân 127 (nam nhân viên quán bar Buddha).

Ngày 20/3, khi biết tin quán bar Buddha - nơi em trai làm việc - có ca bệnh, cô nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường tiếp cận, theo dõi. Ngày 23/3 cô được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán vào các ngày 5/4/2020 và 6/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 153

Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày vào viện: 24/3/2020.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán lần 1 vào ngày 26/3/2020; lần 2 vào ngày 28/3/20202 và lần 3 vào ngày 30/3/2020 đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hiện TP.HCM chỉ còn 19 bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị Điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Tính đến sáng 8/4, Việt Nam đã ghi nhận 251 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, 156 người từ nước ngoài và 95 người lây nhiễm thứ phát.

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Thêm 4 bệnh nhân ra viện, trong đó có 3 người liên quan đến bar Buddha