Thêm 29 bệnh nhân mới, Việt Nam tăng lên 841 ca virus Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều nay (9/8), Bộ Y tế thông báo có thêm 29 bệnh nhân mới nhiễm virus corona Vũ Hán (dịch Covid-19).

Trong đó, 19 ca bệnh ở Đà Nẵng, 8 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị, đều liên quan đến Đà Nẵng.

Bệnh nhân 813 đến 831 tại Đà Nẵng

19 bệnh nhân này có độ tuổi từ 7-85, gồm: 8 trường hợp F1, 3 bệnh nhân, 3 người chăm sóc và 2 người liên quan khu vực quanh Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra còn có 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên phục vụ và 1 ca tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Bệnh nhân 832 và 833 tại Quảng Trị

Hai bệnh nhân có độ tuổi 29-37, là trường hợp F1 của Bệnh nhân 750.

Bệnh nhân 834 đến 841 tại Quảng Nam

8 bệnh nhân này có độ tuổi từ 11-70, gồm: 3 trường hợp F1, 2 người chăm sóc, 2 bệnh nhân và 1 người về từ Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới, có đến 13 ca là F1. Như vậy khả năng lây nhiễm chéo của virus này đã tăng lên rất nhanh.

Cùng ngày, Việt Nam có thêm ca bệnh thứ 11 tử vong sau khi nhiễm virus corona Vũ Hán, là bệnh nhân 456.

Như vậy, tính đến 18h ngày 9/8, Việt Nam có 841 bệnh nhân dịch Covid-19, trong đó có 11 ca tử vong. Riêng số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 384 ca.

Hiện 16 nhân viên y tế tại các bệnh viện đã nhiễm virus corona Vũ Hán. Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng được xác định là "tâm điểm siêu lây nhiễm".

Hiện tại, 15 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang có dịch gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP. HCM, Đắk Lắk, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa.

Hơn 178.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 5.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 27.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.

Xem thêm:


Thêm 29 bệnh nhân mới, Việt Nam tăng lên 841 ca virus Vũ Hán