Thanh niên Tiền Giang nghi 'ngáo đá', xông vào quán cà phê dùng búa chém 3 người trọng thương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đã bắt giữ 1 nam thanh niên nghi 'ngáo đá' xông vào quán cà phê chém trọng thương 3 người.

Chiều 27/1, tờ Tuổi Trẻ dẫn tin từ Công an thị xã Gò Công, Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi dùng búa chém trọng thương 3 người tại quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 27/1, chị Kiều Ngọc Hân (29 tuổi, ngụ P.4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang nằm võng uống nước tại quán cà phê thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang) thì bất ngờ Quý có biểu hiện như "ngáo đá" xông vào quán.

Sau khi dùng 1 cây búa mang theo bổ liên tiếp vào đầu và người của chị Hân gây chảy nhiều máu, Quý bỏ ra ngoài đường.

Chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công đã đến hiện trường truy bắt Quý. Tại nơi gây ra vụ việc, Quý chẳng những không bỏ búa xuống mà còn cầm búa cố thủ đe dọa.

Trong quá trình rượt đuổi, Quý tiếp tục dùng búa chém 1 công an trúng vào đầu nhưng rất may do đội nón bảo hiểm nên người này chỉ bị sây sát nhẹ. Quý chém 1 cán bộ dân quân gãy xương sườn.

Công an xác định Quý có sử dụng chất ma túy. (Ảnh chụp từ video)

Sau một hồi truy đuổi và giằng co, Quý đã bị đã bị khống chế. Bước đầu, công an xác định Quý có sử dụng chất ma túy, theo Dân Việt.

Quý học đến lớp 5 thì nghỉ, sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Năm 2012, Quý bị xử phạt 6 tháng tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến năm 2014, Quý tiếp tục bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng. Năm 2017, Quý bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Việt Nam Xã hội

Thanh niên Tiền Giang nghi 'ngáo đá', xông vào quán cà phê dùng búa chém 3 người trọng thương