Tàu chở 1.500 tấn tro bay nhiệt điện chìm ở biển Mũi Né, 7 thủy thủ may mắn thoát nạn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tàu hàng Bạch Đằng chở 1.500 tấn tro nhiệt điện cùng 8.000 lít dầu máy từ cảng quốc tế Vĩnh Tân đi Vũng Tàu bị chìm ở biển Mũi Né (TP. Phan Thiết), toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 7 thuyền viên may mắn thoát nạn.

Sáng 15/3, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, đang phối hợp trục vớt tàu hàng trên đang bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Trước đó, chiều 14/3, tàu Bạch Đằng do thuyền trưởng Nguyễn Đức Trung (37 tuổi, quê Thanh Hóa) chỉ huy, chở tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xuất bến tại cảng quốc tế Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) đi cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Gần 19h cùng ngày, khi qua khu vực biển bãi Sau, cách Gành Mũi Né chừng 0,5 hải lý (gần 1 km), tàu này bị sóng lớn đánh và có dấu hiệu bị chìm nên thuyền trưởng Trung đã phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn, rồi cùng các thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển.

Đến 19h20 tối 14/3, tàu Bạch Đằng bị chìm hoàn toàn. Đồn Biên phòng Mũi Né dùng ca nô, huy động các tàu cá địa phương và môtô nước của cơ sở du lịch gần đó ra cứu nạn.

Sau một giờ, 7 thủy thủ được cứu sống, đưa vào bờ an toàn. Đến sáng 15/3, toàn bộ thuyền viên đang được chăm sóc y tế tại Đồn Biên phòng Mũi Né. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Biên phòng Bình Thuận thông tin, vào thời điểm các thủy thủ gặp nạn, biển Mũi Né có gió cấp 4-5, sóng cao 1,5-1,7 m. Thời gian gần đây, vùng biển Bình Thuận thường có sóng to, gió lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền đi qua.

Tháng 12/2020, tàu Xin Hong (quốc tịch) Panama chở 7.800 tấn đất sét, 15 thủy thủ từ Malaysia đi Hong Kong bị chìm gần đảo Phú Quý, 11 người sống sót.

Tối 16/2, tàu cá Phan Thiết chở 7 người đi câu bị chìm ngoài khơi gần mỏ Sư Tử Vàng làm 5 người tử vong...

Việt Nam Xã hội

Tàu chở 1.500 tấn tro bay nhiệt điện chìm ở biển Mũi Né, 7 thủy thủ may mắn thoát nạn