Tai nạn ở thủy điện Plei Kần: 3 người chết do đứt cáp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các công nhân đứng trong giỏ sắt cao 20m đục bê tông đập công trình thủy điện. Bất ngờ dây cáp đứt khiến 6 công nhân rơi xuống dòng nước siết.

Tối 25/5, UBND tỉnh Kon Tum, cho biết thông tin về vụ tai nạn ở thủy điện Plei Kần (xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi), khiến 3 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo lời một nạn nhân kể lại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong lúc cần cẩu đưa công nhân đi thi công thủy điện thì không may đứt dây cáp. Cả 6 công nhân bị rơi từ trên cao xuống dòng nước xiết. Hơn 10 công nhân đang thi công gần đó chạy đến ứng cứu, theo báo Thanh niên.

3 người tử vong là anh A.P (26 tuổi, trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), A.H (23 tuổi, trú huyện Tu Mơ Rông) và anh A.C (21 tuổi, trú huyện Ngọc Hồi).

Ba người bị thương là A Thiêng (23 tuổi, trú thị trấn Plei Kần), A Xem (16 tuổi, trú xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) và anh A Đục (23 tuổi, trú thị trấn Plei Kần).

3 công nhân tử vong khi thi công thủy điện Pleikần (Ảnh đài truyền hình Kon Tum)
3 công nhân tử vong khi thi công thủy điện Pleikần (Ảnh đài truyền hình Kon Tum)

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư Dự án thủy điện Pleikần cho hay vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 25/5. Người đại diện này lại giải thích: 3 công nhân đang trên dầm cao thì không may té ngã xuống phía dưới ở độ cao nhiều mét.

"Không may rơi từ dầm cao xuống, các công nhân lôi kéo nhau nên cùng bị ngã và tử vong", đại diện dự án thủy điện nói với báo Người lao động.

Được biết, dự án thủy điện Plei Kần có tổng mức đầu tư 576 tỉ đồng, do Công ty CP Tấn Phát (tỉnh Kon Tum) làm chủ đầu tư. Dự án được thi công trên sông Pô Kô thuộc thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông của H. Ngọc Hồi và xã Đắk Rơ Nga, H. Đắk Tô.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được điều tra.

Xem thêm:

Việt Nam

Tai nạn ở thủy điện Plei Kần: 3 người chết do đứt cáp