Sơn La thêm 19 ca mắc không triệu chứng, Nghệ An thêm 14 ca từ các tỉnh phía Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La (sáng 11/8) cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1 nhân viên y tế. Tất cả đều đang được cách ly và không có triệu chứng.

Theo CDC Sơn La, khi tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, ghi nhận 19 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua rà soát nhanh, các trường hợp dương tính này có yếu tố dịch tễ là người đi từ vùng dịch về.

Trong đó, có 16 trường hợp về từ Bình Dương, 1 trường hợp về từ Phú Quốc, 1 trường hợp về từ Hà Nội và một cán bộ y tế. Tất cả đều đang cách ly tập trung và liên quan đến một số ca dương tính đã được xác định trước đó tại khu cách ly tập trung.

Hiện tại, 19 bệnh nhân này không sốt, không ho, không khó thở, cả 19 bệnh nhân đều đã được lấy mẫu bệnh phẩm từ 2-8 lần.

“Mặc dù các bệnh nhân dương tính này ít có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, tuy nhiên cần cảnh báo nguy cơ nhiễm chéo trong các khu cách ly nếu không đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K nghiêm ngặt”. CDC Sơn La khuyến cáo.

Tính từ ngày 21/7 đến 6h ngày 11/8, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 68 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung. Hiện có 1 bệnh nhân đã được chữa khỏi, còn 67 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị.

Nghệ An: 14 ca mắc mới đều liên quan từ các tỉnh phía Nam

Sáng 11/8, theo thông tin từ CDC Nghệ An, tỉnh này ghi nhận thêm 14 ca dương tính mới. Tất cả 14 bệnh nhân mới này đều về từ các tỉnh phía Nam, gồm: Bình Dương (13 ca), TP. HCM (1 ca), đều đã được cách ly tập trung ngay sau trở về địa phương.

Tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 428 ca mắc COVID-19; trong đó, huyện Quỳnh Lưu: 106, TP Vinh: 96, Yên Thành: 45, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 28, Kỳ Sơn: 23, Nghi Lộc: 16, Hoàng Mai: 14, Anh Sơn: 11, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 8, Quỳ Hợp: 7, Thanh Chương: 7, Nghĩa Đàn: 04, Tân Kỳ: 4, Con Cuông: 4, Hưng Nguyên: 3, Cửa Lò: 2.

Đến nay, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 185 ca; có 1 bệnh nhân tử vong. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 242 ca.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 156 ca; trong đó: 54 ca về từ TP. HCM; 85 ca về từ Bình Dương; 4 ca về từ Đồng Nai; 2 ca về từ Bình Phước, 2 ca về từ Long An, 9 lái xe đường dài đi ngang qua được phát hiện tại Nghệ An.


Sơn La thêm 19 ca mắc không triệu chứng, Nghệ An thêm 14 ca từ các tỉnh phía Nam