Sẽ xét xử lưu động Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn người ở Bắc Ninh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sắp tới, ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) sẽ hầu toà với cáo buộc rút súng uy hiếp tài xế xe tải.

Cụ thể, vào 29/10 tới đây, TAND TP. Bắc Ninh sẽ mở phiên toà xét xử ông Sướng về tội Đe dọa giết người, theo khoản 1 điều 133 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Dự kiến, phiên toà diễn ra trong 1 ngày và được xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh ở phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh. Việc xét xử ông Sướng diễn ra sau hơn 1 tháng ông này bị điều tra, khởi tố, truy tố.

Theo truyền thông Việt Nam, đây là phiên xử lưu động thứ 2 trong tháng 10 tại Bắc Ninh. Trước đó, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện cũng bị đưa ra xét xử lưu động ở nhà văn hoá khu 9, sau gần 2 tháng điều tra và truy tố về hành vi ép thực khách quỳ xin lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 5/9, ông Sướng điều khiển ôtô Fortuner màu đen trên quốc lộ 18 theo hướng từ huyện Quế Võ đi TP. Bắc Ninh. Đến đoạn gần Cầu Ngà, phường Vân Dương, xe va chạm với ôtô tải do anh Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi) điều khiển.

Sau đó ông Sướng vượt lên, ép xe tải dừng lại, yêu cầu tài xế xuống xe nói chuyện. Trong lúc 2 bên đang cự cãi, ông Sướng lấy khẩu súng ngắn màu đen bắn đạn cao su rồi chĩa nòng về phía anh Hiếu và quát: "Mày thích chửi tao không?".

Biết khẩu súng là thật vì từng sử dụng súng khi đi nghĩa vụ quân sự, anh Hiếu vội lên xe, phóng bỏ chạy. Ông Sướng tiếp tục giơ súng theo hướng anh Hiếu di chuyển cho đến khi nam tài xế chạy xa mới đút vào túi quần.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hiếu không trình báo công an, tuy nhiên toàn bộ sự việc bị người đi đường quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội. Công an sau đó điều tra vụ án.

Việt Nam Xã hội

Sẽ xét xử lưu động Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn người ở Bắc Ninh