Sạt lở núi ở Quảng Trị: Tìm thấy 14 thi thể trong số 22 người mất tích

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lực lượng chức năng tìm thấy 14 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Lãnh đạo xã Hướng Phùng cho biết, diện tích sạt lở rộng hơn một ha, đất đá ập xuống các khu nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 nơi có nhiều quân nhân, hiện vẫn thấy một số vết tích các căn nhà, theo Vnexpress.

Cập nhật vụ 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị:

  • Lúc 16h45, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sỹ. Bên trong khu vực sạt núi, máy múc chạy hết công suất cùng sự tăng cường của chó nghiệp vụ. Mưa vẫn rất to tại vùng núi lở.
  • Lúc 16h20, đoàn công tác cùng 3 chó nghiệp vụ đã đến hiện trường vụ sạt lở núi, tham gia tìm kiếm 10 người mất tích còn lại. Trời vẫn mưa rất to.
  • 15h38: Chủ tịch huyện Hướng Hóa cho biết đã tìm thấy 12 thi thể.
  • 14h ngày 18/10: đã tìm thấy 10 thi thể. Các thi thể này vẫn chưa đưa ra trung tâm vì giao thông bị chia cắt.
  • 13h ngày 18/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 người.
  • 12h30 lực lượng tìm kiếm đã tìm được 5 thi thể. Hiện còn 17 người khác đang mất tích.
  • 11h30 sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.
  • 10h sáng ngày 18/10: Lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).
  • 3 thi thể đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy gồm: Sĩ quan Lê Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.
  • Khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ tiếp cận hiện trường.

Nhiều người ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) đang bị mất tích sau khi một quả núi bất ngờ sạt lở vào lúc 1h sáng ngày 18/10.

Giới chức xã Hướng Phùng (Quảng Trị) thông tin, từ 2h sáng núi sạt lở liên tiếp 4-5 lần, phát nổ như quả bom. Cơ quan chức năng hiện chưa thể tiếp cận hiện trường do trời đang mưa rất to và quả núi có khả năng tiếp tục sạt lở.

Thông tin từ giới chức quân đội cho biết, đoàn kinh tế 337 thuộc Quân khu 4, đang có "22 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi dưới lòng đất".

Vụ sạt lở xảy ra tại Sư đoàn 337, cách TP Đông Hà gần 90 km. Ảnh: Google Maps.
Vụ sạt lở xảy ra tại Sư đoàn 337, cách TP Đông Hà gần 90 km. Ảnh: Google Maps.

Trong lúc này, Quân khu 4 đồng thời làm lễ viếng, truy điệu cho 13 liệt sĩ ở trạm kiểm lâm 67, vừa cùng tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm các công nhân mất tích tại nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, và phải tiếp tục chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi tại Hướng Phùng.

Một nguồn tin từ Sư đoàn 337 cho biết vụ sạt lở đất lúc 1h25 cùng ngày đã vùi lấp 3 ngôi nhà có hàng chục cán bộ chiến sĩ ở bên trong.

"Chúng tôi đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Các cán bộ chiến sĩ đã tham gia cứu hộ cứu nạn giúp dân suốt cả ngày hôm trước, khi rút quân về nghỉ ngơi tại 3 căn nhà này thì tai nạn xảy ra", nguồn tin nói với trang Zing News.

Số người nghi mất tích là 22 người, trong đó có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ, theo báo QĐND.

Quảng Trị đã tăng cường 140 cán bộ chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ và 5 phương tiện lên hiện trường, thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Đường vào hiện trường vụ sạt lở từ TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đi vào Sư đoàn 337 bị tắc cục bộ ở km số 5 và km 15. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa.

Danh sách 22 chiến sĩ của Sư đoàn 337 gặp nạn ở Hướng Hóa, Quảng Trị

  1. Lê Hương Trà – lái xe (SN 27/10/1984). Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
  2. Trần Văn Toàn – lái xe (SN 2/5/1983). Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.
  3. Nguyễn Văn Thu – lái xe (SN 2/2/1984). Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.
  4. Lê Đức Thiện – quản lý (SN 28/2/1980). Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa.
  5. Trần Quốc Dũng – nuôi quân (SN 3/4/1984). Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
  6. Lê Cao Cường – nhân viên xăng dầu (10/5/1983). Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.
  7. Nguyễn Cao Cường – nhân viên bảo mật (SN 10/2/1977). Quê quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Nghệ An.
  8. Nguyễn Cảnh Trung – nhân viên văn thư (SN 9/2/1978). Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
  9. Bùi Đinh Toàn – lái xe (SN 20/10/1970). Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
  10. Ngô Bá Văn – nuôi quân (SN 15/7/1974). Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
  11. Lê Văn Quế - nuôi quân (SN 16/12/1971). Quê quán: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
  12. Lê Hải Đức – TL doanh trại (SN 7/3/1989). Quê quán: Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
  13. Phùng Thanh Tùng – TL quân lực (SN 17/12/1979). Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.
  14. Phạm Ngọc Quyết – TL Quân lực (SN 10/12/1977). Quê quán: Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.
  15. Cao Văn Thắng – Chiến sỹ (SN 14/9/1997). Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh.
  16. Lê Tuấn Anh – Chiến sỹ (SN 16/8/2000). Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.
  17. Nguyễn Anh Duy – Chiến sỹ
  18. Phạm Văn Thái – Chiến sỹ (SN 13/2/2000). Quê quán: Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
  19. Hồ Văn Nguyên – Chiến sỹ (27/12/1998). Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị.
  20. Lê Sỹ Siêu – Chiến sỹ
  21. Lê Thế Lĩnh – Chiến sỹ
  22. Nguyễn Quang Sơn – Chiến sỹ
(Theo VOV)

Hình ảnh vụ sạt lở ở Sư đoàn 337:

Thêm một gia đình bị vùi trong đất, 4 người đang mất tích

Trước đó, chiều 17/10, một vụ sạt lở đất ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hương Hóa đã vùi lấp 6 người trong gia đình ông Hồ Văn Phơi.

Lực lượng cứu hộ có mặt và tìm thấy thi thể 2 mẹ con, 4 người khác vẫn đang bị đất đá vùi lấp.

Hiện giao thông vào thôn Tà Rùng bị chia cắt. UBND huyện Hướng Hóa đã yêu cầu lực lượng tại chỗ tập trung cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, sáng 17/10 thôn Tà Rùng vừa xảy ra một vụ đất đồi sạt lở vào khoảng 5h sáng, khiến bé gái H.T.Th. (2 tuổi) đang ngồi trong nhà cùng mẹ bị tường đè tử vong, người mẹ là bà H.T.L.H. (45 tuổi) bị thương nặng.

Nhiều nơi ngập trong biển nước, thủy điện Quảng Trị tiếp tục xả lũ 1.110 m3/s

Hồ chứa thủy lợi – thủy điện Quảng Trị xả nước qua tràn với lưu lượng ước đạt 1.110 m3/s, trong khi nhiều vùng hạ du của tỉnh này đang chìm trong biển nước.

Từ 8h sáng hôm nay (17/10), các cửa xả tại hồ chứa thủy lợi – thủy điện Quảng Trị đã được mở hết, lưu lượng xả chảy qua tràn theo chế độ tự do ước đạt 1.110 m3/s.

Từ chiều tối hôm 16/10 đến trưa 17/10, Quảng Trị có mưa rất to, có nơi lượng mưa đo được lên đến 467,6 mm. Hiện mực nước trên các sông Thạch Hãn, Ô Lâu, sông Hiếu, Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3.

Trong sáng nay, tại trạm Đông Hà trên sông Hiếu (Quảng Trị), Đài Dự báo khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết mực nước lũ đã lên đến 4,44 m, trên báo động 3 là 0,44 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực khả năng vượt lũ lịch sử lần 2.

Xem thêm:


Sạt lở núi ở Quảng Trị: Tìm thấy 14 thi thể trong số 22 người mất tích