Sạt lở đất ở Tuyên Quang: 3 em nhỏ trong 1 gia đình bị vùi lấp, tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào lúc 3h sáng ngày 24/8, tại khu vực gia đình anh Phùng Văn Giờ (SN 1990, thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến căn nhà bị vùi lấp.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc 3h sáng 24/8 tại thôn Khau Phiêng (xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đã khiến 3 con nhỏ của anh Phùng Văn Giờ bị vùi lấp, tử vong. Trong đó, bé lớn nhất 10 tuổi, bé nhỏ nhất 6 tuổi. Anh Giờ và vợ là chị Giàng Thị Pàn kịp thời thoát nạn.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch xã Khâu Tinh cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở, tại khu vực xảy ra mưa lớn.

Ông Chẩu Trung Kiên - Phó Chánh văn phòng huyện Na Hang cho hay, do mưa lớn sáng 24/8, đường sạt lở, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn nên đến 6h sáng cùng ngày, thi thể các bé mới được tìm thấy.

Cũng theo ông Kiên, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do trong những ngày qua, tại khu vực xã xảy ra mưa lớn liên tục và kéo dài làm sạt lở đất, vùi lấp căn nhà của vợ chồng anh Giờ. Vào thời điểm xảy ra sự việc, đất đá sạt lở, trượt xuống đè trúng phòng ngủ của các cháu.

Ông Kiên cũng cho biết thêm, vợ chồng anh Giờ là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ gió lên đến 5.000 m, đêm qua, rạng sáng nay (24/8), huyện Na Hang ghi nhận lượng mưa hơn 131 mm.

Dự báo ngày và đêm nay (24/8), vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Đường Phong

Việt Nam Xã hội

Sạt lở đất ở Tuyên Quang: 3 em nhỏ trong 1 gia đình bị vùi lấp, tử vong