Mỏ đá ở Điện Biên bị sập chôn lấp 3 công nhân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vụ tai nạn mỏ đá nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người mất tích.

Sự việc xảy ra vào chiều 01/6 tại khu vực khai thác mỏ đá của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Cụ thể theo báo Zing, trong khi công nhân rải dây để nổ mìn phá đá tại công trường, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi 3 công nhân.

Nơi xảy ra vụ sập mỏ làm 2 người chết, 1 người mất tích ở Điện Biên. (Nguồn: Zing)

Trên báo VnExpress, ông Ly Nình Vàng, Chủ tịch xã Na Ư cho biết, 2 thi thể được tìm thấy sau vụ nổ ít phút, người còn lại được tìm kiếm đến 22h cùng ngày mà chưa thấy. Họ quê ở Ninh Bình và Điện Biên.

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch huyện Điện Biên cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh là doanh nghiệp khai thác đá lớn trong vùng, có giấy phép hoạt động.

Mỏ đá này nằm gần biên giới Việt - Lào, cách trung tâm xã Na Ư khoảng 10 km. Năm 2015, mỏ này từng xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp máy xúc.

Việt Nam

Mỏ đá ở Điện Biên bị sập chôn lấp 3 công nhân