Sáng nay 7/8 lại có vùng áp thấp mới trên Biển Đông, mưa lớn diện rộng khắp 3 miền

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lúc 01 giờ sáng ngày 7/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 10.5-11.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 7/8, ở các tỉnh Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Sìn Hồ (Lai Châu) 37mm, Hoài Đức (Hà Nội) 50mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 44mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h).

Khu vực Hà Nội: Ngày 7/8 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (07/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/8/2020:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội có lúc có mưa rào và giông vào buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, tăng 2 độ so với hôm qua; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại TP. HCM là 31 độ và Cần Thơ 29 độ.


Sáng nay 7/8 lại có vùng áp thấp mới trên Biển Đông, mưa lớn diện rộng khắp 3 miền