Sáng nay (17/4) Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào mới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay (17/4), Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tại Việt Nam. Hiện Việt Nam có 91 ca bệnh đang điều trị và 177 người đã khỏi bệnh.

Như vậy, 24 giờ qua không thêm ca nhiễm mới, 6 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm trên cả nước được ghi nhận đến nay là 268.

Dự kiến hôm nay 14 người tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Hạ Lôi vẫn là ổ dịch mới và lớn nhất hiện nay với 13 ca. Hôm qua, Tỉnh Hà Giang lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm, bệnh nhân 268. Tỉnh này đã phong tỏa toàn bộ thôn này, theo tin từ Vnexpress.

Đối với ca nhiễm nặng là bệnh nhân 91; phi công người Anh, đã có biểu hiện không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn, X-quang phổi không tổn thương xấu thêm, theo tin từ Tuổi Trẻ.

Trong khi đó Việt Nam 28 tỉnh thành tiếp tục 'cách ly xã hội' đến 22/4.Đây là kết luận của Chính phủ Việt Nam. Như vậy việc cách ly xã hội không chỉ áp dụng cho 12 địa phương của nhóm nguy cơ cao.

Minh Dũng

Việt Nam

Sáng nay (17/4) Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào mới