Sáng 7/4: Việt Nam không ca nhiễm mới, nghi nhiễm giảm 553

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ba buổi sáng liên tiếp, Việt Nam không có thêm ca nhiễm virus corona Vũ Hán. Số nghi nhiễm giảm, nhưng số người phải cách ly tăng cao.

Bản tin 6h sáng hôm nay của Bộ Y tế cho biết không có thêm ca nhiễm dịch corona. Hiện Việt Nam vẫn đang có 245 bệnh nhân, tính đến 18h chiều ngày 6/4.

Đồng thời, cả nước có 2.601 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, giảm 553 trường hợp so với hôm qua.

Trong đó 158 người mới cách ly trong ngày, 2.443 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Cả nước có hơn 85.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, tăng 18.000 trường hợp so với hôm qua. Trong đó hơn 46.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Đây là những người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Thống kê dịch corona Việt Nam sáng 7/4. (Nguồn: Bộ Y tế)
Thống kê dịch corona Việt Nam sáng 7/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Tình hình 3 ca bệnh nặng

  • 2 ca đang thở máy, lọc máu là Bệnh nhân 19 và Bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (BN19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4/2020)
  • Bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.

Hiện tại, 95 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh/bình phục. Dự kiến trong ngày 7/4 có thêm 18 bệnh nhân được công nhận bình phục/khỏi bệnh.

Ngoài ra, 150 bệnh nhân đang được điều trị trong 21 cơ sở y tế. Trong đó, 58 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần trở lên, 24 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Việt Nam

Sáng 7/4: Việt Nam không ca nhiễm mới, nghi nhiễm giảm 553