Đồng Nai: 5 công nhân xóm trọ bị xử phạt 67,5 triệu đồng vì tụ tập chơi bài uống nước

Giúp NTDVN sửa lỗi

5 công nhân tụ tập đánh bài tại phòng trọ trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội, bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử phạt 67,5 triệu đồng.

Ngày 6/9, Công an phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người tụ tập đánh bài tại phòng trọ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch với số tiền hơn 67 triệu đồng.

Công an phường Trảng Dài kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ thuộc Khu phố 4B, phát hiện nhiều người đang tụ tập đánh bài tiến lên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 5/9, khi lực lượng công an phường đến kiểm tra hành chính một dãy phòng trọ thuộc khu phố 4B, P. Trảng Dài thì phát hiện có 5 người đang tụ tập tại đánh bài tiến lên.

Công an đã lập biên bản tại chỗ (phòng trọ) đối với 5 công nhân này, gồm: N.H.T (24 tuổi, ngụ Đồng Nai), N.V.B (17 tuổi, ngụ Bình Định), C.M.C (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa ), P.V.T (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và N.T.D.H (29 tuổi, ngụ Đồng Nai ).

Theo thông tin ban đầu, cả 5 người khai nhận là công nhân thuê trọ tại khu vực này. Do trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội, cả nhóm rủ nhau qua phòng trọ của N.H.T đánh bài tiến lên, ai thua sẽ bỏ tiền mua nước uống. Trong lúc đánh bài thì bị công an bắt quả tang.

Theo một lãnh đạo Công an P. Trảng Dài, với hành vi vi phạm không thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh mà còn tập trung đông người, tụ tập đánh bài, 4 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 60 triệu đồng (15 triệu/người) và trường hợp N.V.B 17 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai

Sáng 6/9, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, tỉnh vừa ghi nhận thêm 911 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 29.610 ca.

Trong số 911 ca mắc mới, có 6 ca phát hiện qua xét nghiệm ngoài cộng đồng tại Biên Hòa; 201 ca trong khu phong tỏa và 704 ca trong khu cách ly. Hiện còn 216 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Đáng lưu ý, ổ dịch tại khoa Ung bướu - Y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã ghi nhận 27 ca bệnh, gồm bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Tại các khu nhà trọ trong vùng phong tỏa ở Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, số ca bệnh vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều.

Ngày hôm qua (5/9), tỉnh cũng ghi nhận 15 ca F0 trong các doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ. Đến nay, toàn tỉnh có 56 doanh nghiệp ghi nhận có ca mắc COVID-19 trong tổng số 1.066 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Tổng số ca mắc COVID-19 trong các doanh nghiệp 3T là 1.412 ca/tổng số 121.834 công nhân lao động.

Liên quan đến chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh, CDC Đồng Nai cho biết, từ ngày 18/8 đến hết ngày 4/9, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu lượt người được xét nghiệm test nhanh; hơn 1,1 triệu lượt người được xét nghiệm PCR. Qua chiến dịch xét nghiệm diện rộng đã ghi nhận hơn 550 nghìn trường hợp dương tính.

Ngoài ra, trong thời gian này, tỉnh cũng ghi nhận hơn 7,9 ngàn ca bệnh thông qua truy vết xử lý tại các ổ dịch cũ; 243 ca bệnh ghi nhận tại các ổ dịch mới phát sinh là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trại giam B5. Như vậy, từ ngày 18/8 đến 4/9, trung bình mỗi ngày tỉnh Đồng Nai ghi nhận 687 ca nhiễm COVID-19.

CDC Đồng Nai nhận định, từ nay đến ngày 15/9, số ca nhiễm mới có khả năng vẫn ở mức cao do các ổ dịch lớn với nhiều ca nhiễm chủ yếu trong các khu nhà trọ khó kiểm soát và khống chế lây lan. Nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới tại các doanh nghiệp 3 tại chỗ, các bệnh viện, cơ quan đơn vị đang hoạt động. Vì vậy, chiến dịch xét nghiệm diện rộng vẫn tiếp tục được triển khai đến ngày 15/9.

Về kết quả tiêm vaccine, đến ngày 5/9, toàn tỉnh có 960.262 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm 42,6% số người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh. Trước đó, vào ngày 4/9, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp thêm gần 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh Đồng Nai.


Đồng Nai: 5 công nhân xóm trọ bị xử phạt 67,5 triệu đồng vì tụ tập chơi bài uống nước