Sáng 27/6: Nghệ An thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới, Phú Yên 10 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay (27/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới. Còn tại tỉnh Phú Yên cũng ghi nhận tới 10 ca mắc mới; đặc biệt, tại tỉnh này có 1 trường hợp đã bỏ trốn sau khi phát hiện dương tính với COVID-19.

Thông tin tình hình dịch COVID-19 với các ca nhiễm mới tại Nghệ An và Phú Yên trong sáng nay như sau:

Tại Nghệ An

Sáng 27/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có bé trai 1 tuổi. Tất cả các ca nhiễm này đều là những F1 đã được cách ly từ trước.

  • Ca thứ nhất là V.M.K, giới tính nam, sinh năm 2020, ở phường Vinh Tân, TP. Vinh. Bệnh nhân K. là con trai của bệnh nhân T.T.Q đã được công bố trước đó; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2.
  • Ca thứ 2 là T.A.Q, giới tính nam, sinh năm 1986, địa chỉ tại phường Trung Đô, TP. Vinh. Bệnh nhân Q. là F1 của bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2.
  • Ca thứ 3 là V.T.Q.N, giới tính nữ, sinh năm 1969, nghề nghiệp kế toán ngân hàng, địa chỉ ở phường Trung Đô, TP. Vinh. Bệnh nhân N. là F1 của bệnh nhân H.T.K đã được công bố trước đó; kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
  • Ca thứ 4 là H.T.B.T, giới tính nữ, sinh năm 1990, địa chỉ ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân T. là vợ của bệnh nhân L.Đ.Đ đã được công bố trước đó; được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 17/6 và 20/6 cho kết quả âm tính. Ngày 26/6, bệnh nhân T. có sốt nhẹ và được xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.
  • Ca thứ 5 là L.N.Q, giới tính nữ, sinh năm 2013, địa chỉ ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân Q. là con gái của bệnh nhân L.Đ.Đ đã được công bố trước đó; được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 17/6 và 20/6 cho kết quả âm tính. Ngày 26/6, bệnh nhân L.N.Q có sốt nhẹ và được xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.
  • Ca thứ 6 là L.Đ.N, giới tính nam, sinh năm 2015, địa chỉ ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân N. là con trai của bệnh nhân L.Đ.Đ đã được công bố trước đó; được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 17/6 và 20/6 cho kết quả âm tính. Ngày 26/6, bệnh nhân L.N.Q có sốt nhẹ và được xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 72 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP. Vinh có 41 ca, Diễn Châu có 12 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, TX. Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 ca và Quỳnh Lưu có 3 ca.

Tại Phú Yên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin, trong sáng nay, tỉnh ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới. Trong 10 ca mới này, có 6 ca liên quan đến bà chủ quán cơm Yến Nam (BN13960); 4 ca còn lại cũng ở tại TP. Tuy Hòa, trong đó có 1 ca với tình hình dịch tễ phức tạp, tiếp xúc trực tiếp với BN13960 và nhiều người khác, đó là bệnh nhân L.T.L. (sinh năm 1979) làm nghề trông giữ xe.

Qua truy vết nhanh cho thấy, từ ngày 10/6-22/6, hằng ngày bệnh nhân L. giữ xe (trước chợ Màng Màng) khoảng hơn 100 khách một buổi (từ 5h sáng đến 11h) và đi vào chợ mua đồ ăn về nấu ăn, rất ít khi đeo khẩu trang.

Tính đến sáng 26/6, Phú Yên ghi nhận tổng cộng có 20 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVIVD-19, vào ngày 26/6, tỉnh Phú Yên đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 27/6.

Ca dương tính bỏ trốn

Cũng trong sáng 27/6, tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương có một trường hợp mắc COVID-19 là Đ.T. S. (46 tuổi, ở xóm Bãi Điều, thuộc khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn), người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng đã bỏ trốn khỏi nhà.

Theo thông tin từ UBND thị trấn Củng Sơn, ngày 26/6, sau khi phong tỏa khu vực xóm Bãi Điều vì có các ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã lấy mẫu để xét nghiệm với cư dân trong khu vực.

Theo đó, em trai bà S. là F1 nên đã được chúng tôi đưa đi cách ly, còn bà là F2 nên vẫn được cách ly tại nhà. Tuy nhiên khoảng 23h tối 26/6, khi kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính lần thứ nhất, lực lượng chức năng đến nhà để đưa bà đi cách ly điều trị thì thấy cửa mở nhưng bà không có trong nhà.

Được biết, bà Sơn ở một mình. Sáng sớm nay lực lượng chức năng gọi vào điện thoại bà thì vẫn đổ chuông, nhưng đến 7h30 thì máy không liên lạc được nên chính quyền địa phương đã phát thông báo truy tìm để đưa đi cách ly, tránh để dịch lây lan.


Sáng 27/6: Nghệ An thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới, Phú Yên 10 ca